"Nữ đầu bếp tài ba của Hướng Nghiệp Á Âu"

Cùng với sự phát triển của ẩm thực, nghề đầu bếp đã trở thành nghề nghiệp hàng đầu được các bạn trẻ lựa chọn để khởi nghiệp. Nắm bắt xu thế đó Hướng Nghiệp Á Âu đã ra đời với nhiều khó khăn, thách thức và sự cạnh tranh.

Trải qua nhiều sóng gió, mạnh mẽ vươn lên trở thành đơn vị đào tạo đầu bếp có uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. HNAAu đã xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế đi từ căn bản đến chuyên sâu với các lớp đào tạo nghề bếp chuyên nghiệp, với đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia ẩm thực và đầu bếp nổi tiếng. Do đó, HNAAu đã trở thành nơi hội tụ của rất nhiều bạn trẻ có niềm đam mê ẩm thực trên khắp Việt Nam.

Để đạt được những thành công đó, không thể không kể đến những đóng góp lớn lao của Cô Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Thục Anh - người thuyền trưởng tài ba đã chèo lái “con tàu Hướng Nghiệp Á Âu” vượt qua nhiều sóng gió để đi đến bến bờ thành công ngày hôm nay.

Cô Nguyễn Đức Thục Anh – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cty CP Hướng Nghiệp Á Âu.
Cô Nguyễn Đức Thục Anh – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cty CP Hướng Nghiệp Á Âu.
 
Với quyết tâm xây dựng môi trường học tập nghề bếp chuyên nghiệp cho các bạn trẻ yêu thích ẩm thực, mang đến nguồn nhân lực bếp có kiến thức, vững tay nghề và có cái tâm đối với nghề. Cô không ngừng nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình đào tạo sát với thực tế, nắm bắt nhu cầu học tập của các bạn trẻ.

Từ một trường đào tạo nhỏ, đến nay Hướng Nghiệp Á Âu đã có 6 cơ sở cùng với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn học viên.

Hết mình vì công việc là thế nhưng nữ doanh nhân Nguyễn Đức Thục Anh luôn dành thời gian chăm lo và quan tâm đến học viên. Trong mắt học viên, Cô không chỉ là một người thầy mà còn là một người chị yêu thương hết mực lo cho những đứa em của mình, là người bạn thân thiện luôn quan tâm, động viên và có những chính sách hỗ trợ cho học viên.

Bạn Trần Thị Hoàng Ân (học viên khóa PC46 tại Hướng Nghiệp Á Âu) chia sẻ: “Tham gia học tập tại trường em cảm thấy rất tự hào và may mắn, Cô Hiệu Trưởng đã xây dựng một ngôi trường tuyệt vời, không những đào tạo ra những đầu bếp xuất sắc mà còn tạo ra những con người biết sống hơn, biết hạnh phúc, yêu thương và chia sẻ”.

Với tài năng, trí tuệ, bản lĩnh cộng với sự tự tin, dám nghĩ, dám làm và một trái tim vàng chia sẻ với cộng đồng và xã hội. Cô Nguyễn Đức Thục Anh – Nữ Doanh Nhân Bếp Tài Ba đã được trao tặng danh hiệu “Bông Hồng Vàng” cùng với 49 nữ doanh nhân xuất sắc năm 2014 do Tạp chí Doanh Nhân Việt Nam bình chọn. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh doanh nhân nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội.

Cô Nguyễn Đức Thục Anh – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cty CP Hướng Nghiệp Á Âu.
Cô Nguyễn Đức Thục Anh – Hiệu trưởng Hướng Nghiệp Á Âu nhận bằng khen “Bông Hồng Vàng” từ tạp chí Doanh Nhân Việt Nam.
 
Tiến sĩ Phạm Việt Nga - CT.HĐQT kiêm TGĐ Dược Hậu Giang nhận bằng khen “Bông Hồng Vàng”.
Tiến sĩ Phạm Việt Nga - CT.HĐQT kiêm TGĐ Dược Hậu Giang nhận bằng khen “Bông Hồng Vàng”.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, Tiến sĩ Phạm Việt Nga - CT.HĐQT kiêm TGĐ Dược Hậu Giang - Top 50 nữ Doanh nhân quyền lực nhất Châu Á (do Tạp chí Forbes bình chọn) chia sẻ bí quyết thành công:“ Bản lĩnh của người phụ nữ là phải vượt qua chính hình ảnh phụ nữ. Tập cho mình 1 cái đầu thật lạnh để không sợ bất kì một khó khăn nào và có một trái tim nồng thắm bao bọc để kết nối, biến khó khăn thành thành công, biến ước mơ của mình thành trái tim chung”

Là nữ doanh nhân có trái tim vàng và giàu lòng nhân ái, Cô Nguyễn Đức Thục Anh đã tham gia đấu giá ủng hộ 80 triệu đồng cho quỹ từ thiện “Quỹ học bổng Vừ A Dính”. Đây là Quỹ dành riêng cho học sinh, sinh viên đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, phấn đấu rèn luyện tốt trong cả nước, góp phần vào sự nghiệp bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho khu vực Cao nguyên/miền núi và đồng bào thiểu số do Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sáng lập.
Cô Nguyễn Đức Thục Anh tham gia đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện cho Quỹ Vừ A Dính.
Cô Nguyễn Đức Thục Anh tham gia đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện cho Quỹ Vừ A Dính.
Cô Nguyễn Đức Thục Anh chụp hình lưu niệm cùng các khách mời VIP. 
Cô Nguyễn Đức Thục Anh chụp hình lưu niệm cùng các khách mời VIP. 

Bản lĩnh, nhiệt huyết, quyết đoán và giàu lòng nhân ái là những tố chất quan trọng giúp nữ doanh nhân Nguyễn Đức Thục Anh vượt qua bao gian nan để có được sự nghiệp vững chãi như ngày hôm nay. Cô sẽ còn đưa con tàu Hướng Nghiệp Á Âu vượt qua sóng lớn, khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong hướng nghiệp và đào tạo ngành/ nghề bếp tại Việt Nam.