"Nữ cường nhân IT" BTEC FPT chia sẻ bí quyết để có thành tích "khủng"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tại BTEC FPT, có một sự "trỗi dậy" của các nữ nhân ngành Công nghệ thông tin sở hữu thành tích "khủng". Tiêu biểu là Bùi Thị Trang, cô sinh viên K2 ngành IT đạt thành tích xuất sắc tất cả các học kỳ.

Là một cô gái xinh xắn, tươi vui và có phần rụt rè, đó là suy nghĩ của chúng tôi khi trò chuyện với bạn Bùi Thị Trang - Sinh viên K2 chuyên ngành Công nghệ thông tin. Khi được hỏi về lý do tại sao lại lựa chọn ngành học này thay vì những ngành học khác phù hợp với con gái hơn, Trang cười nhẹ nhàng chia sẻ: "Mình chọn IT bởi vì đây là một ngành luôn đổi mới, vì vậy sẽ có rất nhiều điều thú vị để khám phá cũng như thách thức bản thân với ngành học này. IT đâu phải là ngành học của riêng con trai, chỉ cần bản thân có sự yêu thích, hứng thú và đam mê thực sự thì con gái tụi mình cũng thừa sức để ngang hàng với con trai đấy nhé".

Nữ cường nhân IT BTEC FPT chia sẻ bí quyết để có thành tích khủng - 1
Bùi Thị Trang (đứng thứ 2 từ phải sang) nhận danh hiệu sinh viên xuất sắc

Xuất thân từ một gia đình được coi là cơ bản trong xã hội với bố là quân nhân còn mẹ là giáo viên. Hầu hết các bậc phụ huynh mong muốn con gái mình tương lai sẽ có cuộc sống nhàn hạ, ổn định. Tưởng chừng quyết định học IT của Trang sẽ gặp phải sự phản đối vì đây vốn được coi là một nghề chỉ dành cho con trai và không hề dễ dàng. Thế nhưng, trái ngược với những phỏng đoán, bố mẹ của Trang lại có lối tư duy rất cởi mở và phương pháp định hướng, dạy con rất khác biệt. "Thật ra khi biết mình quyết định lựa chọn IT, bố mẹ mình đã rất bất ngờ. Nhưng sau tất cả, bố mẹ đã luôn tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của mình. Chỉ dặn mình duy nhất 1 điều là nếu đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm với quyết định đó & không được bỏ cuộc."

Nữ cường nhân IT BTEC FPT chia sẻ bí quyết để có thành tích khủng - 2
"Nữ cường nhân IT" Bùi Thị Trang tại không gian Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT

Tự nhận bản thân là một người sống khép kín và ít trò chuyện với nhiều người, thế nhưng với hầu hết sinh viên tại Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT, đặc biệt là ngành Công nghệ thông tin -Bùi Thị Trang lại là cái tên vô cùng quen thuộc. Vì Trang luôn được xướng tên trong các kỳ vinh danh của trường ở vị trí cao nhất - sinh viên xuất sắc tất cả các kỳ từ tiếng Anh đến chuyên ngành. Gương mặt của Trang xuất hiện trên bảng vàng nhiều tới mức các sinh viên từ mới đến cũ đều trở nên quá quen thuộc. Tháng 1 vừa qua, Trang cùng 10 bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin quốc tế của BTEC FPT đã xuất sắc vượt qua các vòng tuyển chọn nhân sự với 2 bài test và 1 vòng phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng đến từ Nashtech - Công ty Công nghệ thông tin lớn thứ 2 Việt Nam.

Chia sẻ về bí quyết để có thành tích học tập "đáng nể" như vậy, Trang khiêm tốn trả lời: "Thật ra em, ban đầu cũng không nghĩ mình sẽ đạt được thành tích như vậy vì chương trình học BTEC khá nặng. Tuy nhiên, trong quá trình học các thầy cô không ngừng động viên, và giúp đỡ nhiệt tình, thúc đẩy tinh thần nên em lại cố gắng hơn. Nói bí quyết thì có vẻ to tát nhưng những gì em có được ngày hôm nay là nhờ sự khích lệ của các thầy cô, bố mẹ và hơn hết là quyết tâm với lựa chọn của chính mình."

Nữ cường nhân IT BTEC FPT chia sẻ bí quyết để có thành tích khủng - 3
Bí quyết đằng sau thành tích ấn tượng của Bùi Thị Trang chính là sự động viên của thầy cô, gia đình và sự quyết tâm với lựa chọn của mình

Đồng hành, giảng dạy cho Bùi Thị Trang từ khi còn là tân sinh viên, thầy Bùi Duy Linh - Trưởng bộ môn ngành Công nghệ thông tin quốc tế, Trưởng ban đào tạo Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT cho biết:"Những thành tích sinh viên Bùi Thị Trang đạt được như ngày hôm nay chính là thành quả của sự chăm chỉ, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong tập. Ngoài ra, phương pháp học tập thông minh hiệu quả của Trang cũng góp phần không nhỏ vào việc làm dày thành tích và duy trì phong độ ổn định trong suốt quá trình học."

Anh cũng nhấn mạnh thêm, tại BTEC FPT sinh viên được học lý thuyết kết hợp với thực hành thường xuyên thông qua các dự án thực tế. Mỗi bạn sẽ phải trải qua 15 dự án nhỏ và tối thiểu 2 dự án lớn trong suốt 2 năm học. Vì vậy, hầu hết, sinh viên BTEC đều đáp ứng được công việc ngay sau khi ra trường và doanh nghiệp phản hồi tích cực về chất lượng sinh viên.

Học bổng "Cùng BTEC bước ra thế giới" với giá trị tới 30% học phí dành cho các nữ sinh đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ thông tin quốc tế có điểm trung bình học tập một trong các môn học Toán, Tin học, Tiếng Anh lớp 11 hoặc học kì 1 lớp 12 từ 6.5 trở lên.

Tìm hiểu thêm thông tin: TẠI ĐÂY

Hotline: 0329605828