Nữ cố vấn người Việt ở New Zealand

Trần Tú Diễm Hằng chia sẻ: "Khi được lựa chọn vào vị trí này, tôi rất vinh dự và tự hào vì tuổi còn rất trẻ so với yêu cầu tuyển dụng. Tôi biết mình phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của lãnh đạo thành phố và người dân Auckland".

Thành phố Auckland của New Zealand mới đây đã được Tổ chức Tư vấn toàn cầu của Mỹ (MERCER) đánh giá có chỉ số chất lượng cuộc sống đứng thứ 3 thế giới sau Vienna (Áo) và Zurich (Thụy Sĩ).

Ở thành phố rất đáng sống này có một cô gái 27 tuổi đến từ Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được chọn vào vị trí Cố vấn chiến lược của Hội đồng thành phố Auckland và các vùng lân cận sau một cuộc thi tuyển gắt gao. Đó là Trần Tú Diễm Hằng.

Diễm Hằng với con gái.
Diễm Hằng với con gái.

Học tập xuất sắc, lao động chăm chỉ

Sau khi học hết lớp 11 chuyên lý ĐH Tổng hợp Hà Nội với học bổng học phần tại trường Bosworth, Diễm Hằng lên đường sang Anh du học. Trong hai năm học ở đây Diễm Hằng đã đạt được những thành tích đáng nể: Huy chương Vàng môn toán hai năm liên tiếp dành cho học sinh THPT toàn nước Anh; Huy chương Bạc cuộc thi hóa Olympic quốc tế lần thứ 38 (vòng thứ nhất) của Hội Hóa học Hoàng gia Anh và học bổng toàn phần từ Học viện Kinh tế Chính trị London (LSE) cho cả ba năm ĐH ngành kinh tế. Diễm Hằng tốt nghiệp Học viện LSE với tấm bằng xuất sắc trong top 10 của khoa. Tiếp theo cô giành được học bổng toàn phần cho khóa học thạc sĩ tại trường LSE.

Diễm Hằng kể, trong thư giới thiệu thầy Hiệu trưởng trường Bosworth gửi các trường đại học có đoạn: "Về mặt học vấn, Diễm Hằng luôn đứng đầu nhưng tôi còn muốn nhấn mạnh về lòng quyết tâm và ý chí của cô học trò nhỏ này. Ít ai biết được rằng Diễm Hằng đã làm rất nhiều công việc bán thời gian để tự trang trải chi phí cuộc sống. Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi trong 30 năm dạy học khi thấy một cô học trò đạt điểm tuyệt đối trong mọi kỳ thi lại là người cuối cùng nộp chi phí nội trú với một túi các cuộn tiền mặt cùng đồng xu. Cô ấy đã cười rạng rỡ và nói rằng em đã kiếm đủ số tiền".

Những đóng góp cộng đồng

Trong những năm tại Anh, Diễm Hằng đã nhiều lần giúp đỡ người Việt có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập với cuộc sống tại đây. Ngoài ra, hằng năm cô đã cùng các sinh viên Việt Nam tại LSE tổ chức nhiều hoạt động xã hội quyên tiền ủng hộ nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, ngoài công việc chính tại Bank of America, Diễm Hằng đã đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Gây quỹ toàn vùng Đông Bắc nước Anh của Tổ chức Từ thiện Oxfam. Sau Bank of America tại Anh, Diễm Hằng đã làm việc tại Tập đoàn Tư vấn McKinsey của Mỹ tại Singapore, được mời làm cho Tập đoàn Tư vấn Tower Watson của Mỹ ở Hongkong và Malaysia. Trong thời gian này, cô cũng hoàn thành bằng thạc sĩ thứ hai trong lĩnh vực quản trị kinh doanh (MBA).

Đầu năm 2013, Diễm Hằng cùng chồng con sang New Zealand. Chồng cô đang làm việc tại Ngân hàng ANZ trong chương trình đào tạo CEO quốc gia của ngân hàng này. Tại New Zealand, Diễm Hằng cùng 4 người bạn khác ở Mỹ và Việt Nam xây dựng một thư viện cộng đồng sách tiếng Anh cho trẻ em tại Hà Nội. Dự án mang tên "Thư viện những người mẹ" được các tổ chức tại New Zealand tài trợ trên 1.000 cuốn sách chất lượng và Chính phủ Mỹ tài trợ 20.000 USD. Mục đích của dự án là trao cho trẻ em Việt Nam cơ hội tiếp cận với tiếng Anh, văn hóa của các nước phát triển trên thế giới và quan trọng hơn là giúp các bà mẹ cùng con đọc, học tiếng Anh.

Dù rất bận nhưng Diễm Hằng và chồng vẫn đang theo học tiến sĩ của Đại học Edinburgh của Anh. Hiện cô làm việc tại Hội đồng thành phố Auckland ở vị trí Cố vấn chiến lược nhằm xây dựng chiến lược trung và dài hạn để đưa Auckland trở thành thành phố đáng sống nhất thế giới. Diễm Hằng chia sẻ: "Khi được lựa chọn vào vị trí này, tôi rất vinh dự và tự hào vì tuổi còn rất trẻ so với yêu cầu tuyển dụng. Tôi biết mình phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của lãnh đạo thành phố và người dân Auckland". Mục tiêu trước mắt của Diễm Hằng là đóng góp cho Hội đồng thành phố Auckland, đưa thành phố phát triển như ước nguyện của người dân. Bên cạnh đó, cô cũng ấp ủ nhiều dự định liên quan đến chương trình giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam, góp phần làm cầu nối giúp thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập và đi lên - bởi Diễm Hằng luôn tâm niệm giáo dục là tiền đề cho sự phát triển.

Theo Đình Hiệp

Hà Nội Mới