Nóng: Không buộc thôi việc cô giáo lên lớp không giảng bài suốt 3 tháng

(Dân trí) - Cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên Toán, Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPHCM) - người lên lớp không giảng bài suốt 3 tháng - bị kỷ luật ở mức cảnh cáo và điều chuyển sang công việc khác, không tiếp tục công việc giảng dạy.

Chiều ngày 13/4, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới cho biết, trường đã ra quyết định kỷ luật đối với cô Trần Thị Minh Châu là cảnh cáo, điều chuyển sang không việc khác, không còn đứng lớp giảng dạy.

Quyết định này được đưa ra sau buổi họp hội đồng kỷ luật trường diễn ra vào sáng 12/4.

Công việc mới của cô Châu hiện chưa được lãnh đạo nhà trường nhắc đến.

Về quan điểm cá nhân, cô Châu chia sẻ cô mệt mỏi sau sự việc này. Đồng thời, cô cũng bày tỏ mong muốn dù với hình thức kỷ luật nào nhưng vẫn còn có cơ hội đi dạy. Đó là công việc cô gắn bó bao nhiêu năm nay và bản thân cô không thể hình dung cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không đứng lớp.

Cô Trần Thị Minh Châu - người lên lớp không giảng bài suốt 3 tháng - bị kỷ luật ở mức cảnh cáo, chuyển sang công việc khác ngoài giảng dạy.
Cô Trần Thị Minh Châu - người lên lớp không giảng bài suốt 3 tháng - bị kỷ luật ở mức cảnh cáo, chuyển sang công việc khác ngoài giảng dạy.

Cô Trần Thị Minh Châu là giáo viên liên quan đến sự việc gây chấn động ngành giáo dục trong thời gian qua.

Trong buổi đối thoại với Sở GD-ĐT TPHCM ngày 23/3, học sinh Phạm Song Toàn phản ánh việc cô nhiều tháng lên lớp nhưng không giảng bài, không nói chuyện, chỉ chép bài lên bảng rồi để học sinh tự học, tự làm bài.

Được biết, trước khi về công tác ở Trường THPT Long Thới, khi công tác tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Q.4, cô Châu đã bị Sở GD-ĐT TPHCM ký quyết định kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đạo đức, tư cách nhà giáo, xâm hại môi trường sư phạm.

Trong buổi họp khẩn gần đây của UBND TPHCM về sự việc cô giáo lên lớp không giảng bài, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, trước đây ngành giáo dục đã xử lý rất nhẹ nhàng, nhân văn, mở ra cho cô Châu một con đường khi chuyển cô sang trường mới. Nhưng rồi cô vẫn không thay đổi, tiếp tục sai phạm nặng hơn.

Về việc xử lý, kỷ luật giáo viên, UBND không can thiệp, không định ra mức xử lý cụ thể. Nhưng bà Nguyễn Thị Thu yêu cầu ngành giáo dục xử lý sao cho nghiêm khắc, xử lý đúng, xử lý sao "cho xem được" vì hành vi lên lớp không giảng bài suốt 3 tháng của cô Châu là rất nghiêm trọng, bạo hành và khủng bố tinh thần của học trò.

Hoài Nam