NÓNG: Gần 50% bài Toán, Tiếng Anh bài thi lớp 10 tại TPHCM dưới điểm 5

Hoài Nam

(Dân trí) - Theo công bố điểm thi lớp 10 năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT TPHCM, có gần 50% bài thi môn Toán và tiếng Anh có điểm thi dưới 5.

>> THÍ SINH TRA CỨU ĐIỂM THI LỚP 10  TẠI ĐÂY  <<

Sáng nay, TPHCM họp với lãnh đạo phòng GD&ĐT các quận, huyện về công bố điểm thi lớp 10 .

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD&ĐT TPHCM công bố tỷ lệ điểm thi lớp 10

Tại cuộc họp công bố điểm thi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, có 49,27% thí sinh đạt dưới 5 môn tiếng Anh; 48,63% thí sinh đạt điểm dưới 5 môn Toán.

Chỉ riêng môn Ngữ văn của điểm thi rất cao, chỉ có 5,76% thí sinh bị điểm dưới trung bình.

Môn Toán có 185 bài thi bị điểm liệt, 408 bài thi đạt điểm 10.

Môn Tiếng Anh có 4 bài điểm liệt, 118 bài thi đạt điểm 10. Môn Văn không có điểm liệt và cũng không có điểm 10.

NÓNG: Gần 50% bài Toán, Tiếng Anh bài thi lớp 10 tại TPHCM dưới điểm 5 - 1
TPHCM đang công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2019-2020

Năm nay, TPHCM có gần 82.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 với ba môn Văn, Toán và Ngoại ngữ. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là gần 67.000 học sinh, sẽ có gần 16.000 em rớt khỏi kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Nếu có nhu cầu, thí sinh nộp Phiếu đăng ký phúc khảo bài thi tại trường phổ thông nơi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (các trường THCS đã học lớp 9) trong vòng 3 ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi, tức từ ngày 27 đến ngày 29/7.

Dự kiến kết quả chấm phúc khảo có thể công bố vào ngày 4/8.

Đến ngày 21/8, Sở sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10. 

>> THÍ SINH TRA CỨU ĐIỂM THI LỚP 10  TẠI ĐÂY  <<