Nơi đầu tiên tại TPHCM đề xuất đi học lại lùi thời gian mở cửa trường

Hoài Nam

(Dân trí) - Học sinh ở xã đảo Thạnh An sẽ trở lại trường ngày 11/10 thay cho ngày 4/10 theo kế hoạch ban đầu.

Thông tin được thống nhất tại buổi làm việc của đoàn kiểm tra Sở GD-ĐT TPHCM tại xã đảo Thạnh An, Cần Giờ ngày 30/9 về phương án mở cửa trường học đối với địa phương đã kiểm soát được dịch Covid-19.  

Theo dự kiến, ngày 4/10, Cần Giờ tổ chức thí điểm học sinh xã đảo Thạnh An đi học lại. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, việc mở cửa trường học tại đây sẽ lùi lại 1 tuần, chuyển sang ngày 11/10. 

Nơi đầu tiên tại TPHCM đề xuất đi học lại lùi thời gian mở cửa trường - 1

"Vùng xanh" xã đảo Thạnh An, Cần Giờ, TPHCM (Ảnh: Phạm Nguyễn).

 Theo lãnh đạo huyện Cần Giờ, dù địa phương là vùng xanh; lãnh đạo huyện, xã, phòng giáo dục và nhà trường quyết tâm mở cửa trường học, lên nhiều phương án cụ thể  nhưng cũng còn rất nhiều lo lắng khi đón học sinh trở lại trường. 

Ông Dương Trí Dũng, Phó GĐ Sở GD-ĐT cho biết Thạnh An được đánh giá là vùng xanh, việc tận dụng "thời gian vàng" đưa học sinh trở lại trường, giúp các em tiếp thu kiến thức là rất cần thiết.

Tuy nhiên, Cần Giờ là huyện đầu tiên tại thành phố đề xuất, kiến nghị cho học sinh trở lại trường. Vậy nên, việc mở trường cần triển khai thật tốt từ công tác chuyên môn đến phương án phòng chống dịch.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, huyện cần nghiên cứu thêm văn bản, đề xuất thêm các tiêu chí an toàn trường học. Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong từng tuần, theo dõi phản ứng của phụ huynh để siết thêm sự an toàn...

Phương án đi học lại phải hết sức cụ thể, bao gồm kế hoạch diễn tập, dự báo tình huống có thể xảy ra. Phân công vai trò của từng thành viên trong tổ Covid-19, lên phương án chủ động cho các tình huống như: nếu có trường hợp F0 thì khoanh vùng nào, lớp học đó di chuyển về đâu, phối hợp với địa phương đảm bảo quy trình phòng chống dịch ra sao...