Ninh Bình:

Nối dài tuyến xe buýt phục vụ thí sinh dự thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Các thí sinh tại tỉnh Ninh Bình vào Thanh Hóa tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015 sẽ được phục vụ xe buýt thông tuyến qua hai tỉnh. Việc đi lại của các thí sinh sẽ giảm bớt khó khăn khi điểm đầu được bắt đầu từ TP Ninh Bình và điểm cuối tại TP Thanh Hóa.

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, sau khi thống nhất với Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, Sở GTVT Ninh Bình đã có văn bản gửi UBND tỉnh này đề nghị xem xét việc tổ chức vận tải hành khách phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại Thanh Hóa.

Theo đó, trong Công văn số 1207/SGTVT-QLVT Sở GTVT tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án kéo dài tuyến xe buýt từ thành phố Ninh Bình đến thành phố Thanh Hóa và ngược lại.

Tuyến xe buýt số 5 tại Thanh Hóa sẽ được nối dài đến Ninh Bình để phục vụ thí sinh đi thi
Tuyến xe buýt số 5 tại Thanh Hóa sẽ được nối dài đến Ninh Bình để phục vụ thí sinh đi thi

Kế hoạch về tuyến xe buýt nối dài qua hai tỉnh được nêu rõ: Đối với điểm tại thành phố Ninh Bình sẽ kéo dài lộ trình tuyến xe buýt số 3 (thành phố Ninh Bình đi thành phố Tam Điệp), điểm đầu là khu vực nhà thi đấu thể thao Ninh Bình (thành phố Ninh Bình), điểm cuối là chợ Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Lộ trình tuyến xe buýt này: Khu vực nhà thi đấu thể thao Ninh Bình – đường Tràng An – đường Trần Hưng Đạo – QL 1A – Bến xe khách thị xã Bỉm Sơn và ngược lại.

Đối với điểm tại thành phố Thanh Hóa (kéo dài tuyến xe buýt số 5 từ Bỉm Sơn đi Đại học Hồng Đức và ngược lại). Điểm đầu là trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), điểm cuối là khu vực nhà thi đấu thể thao Ninh Bình với lộ trình: Khu vực ĐH Hồng Đức – QL 1A – đường Trần Hưng Đạo – đường Tràng An – khu vực nhà thi đấu Ninh Bình và ngược lại.

Thời gian thực hiện hai tuyến xe buýt này từ 05h ngày 29/6 đến 20h ngày 5/7/2015. Hai tuyến xe buýt này sẽ dừng đỗ tại các điểm theo quy định để đón và phục vụ các thí sinh và phụ huynh. Sở GTVT Ninh Bình phối hợp với Sở GTVT Thanh Hóa tổ chức hoạt động các tuyến xe buýt trên đảm bảo an toàn, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt là các thí sinh và phụ huynh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Sau khi nhận được văn bản của Sở GTVT, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt phương án, đồng thời có văn bản gửi các ban ngành liên quan để thực hiện tốt kế hoạch nói trên.

Sau khi nhận được công văn số 382/UBND-VP4 của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã có thông báo số 569/SGDĐT-GDTrH gửi các trường THPT và Trung tâm GDTX trên địa bàn và yêu cầu thông báo rộng rãi thông tin về các tuyến xe buýt đến phụ huynh và học sinh.

Các trường phải nắm bắt tình hình đi lại của phụ huynh, học sinh và tuyên truyền các thí sinh đăng ký tham gia lộ trình tuyến xe buýt từ thành phố Ninh Bình đến thành phố Thanh Hóa và ngược lại để thuận tiện cho việc đi lại. Ngoài ra phải đôn đốc, nhắc nhở phụ huynh, học sinh có ý thức nghiêm túc, văn minh chấp hành đúng nội quy khi tham gia lộ trình xe buýt…

Chưa đầy một tuần nữa kỳ thi THPT quốc gia 2015 sẽ được diễn ra. Năm nay, hơn 10.000 thí sinh tại Ninh Bình sẽ phải tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015 ở cụm thi số 24 tại Thanh Hóa do trường ĐH Hồng Đức chủ trì. Nhiều phụ huynh, thí sinh tại Ninh Bình lo lắng cho việc đi lại, ăn ở, địa điểm dự thi của con em mình. Sở GD&ĐT Ninh Bình đã phối hợp với Cụm thi tại Thanh Hóa nắm bắt tình hình và có nhiều văn bản hướng dẫn đến các thí sinh, phụ huynh.

Việc liên kết đưa tuyến xe buýt nối hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa sẽ giảm bớt những khó khăn đi lại cho các thí sinh từ Ninh Bình vào Thanh Hóa dự thi trong kỳ thi sắp tới.

Thái Sơn