Nô nức ngày khai giảng ở ngôi trường giàu truyền thống nhất xứ Thanh

(Dân trí) - Sáng ngày 3/9, thầy và trò Trường THPT Chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa nô nức khai giảng năm học 2011 - 2012. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu về dự và đánh trống khai giảng năm học mới.

Tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lam Sơn có Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Bộ GD-ĐT cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Nô nức ngày khai giảng ở ngôi trường giàu truyền thống nhất xứ Thanh    - 1
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
 
Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tích của nhà trường trong những năm học qua.

Là đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới và vinh dự mang tên của cuộc khởi nghĩa hào hùng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta đầu thế kỷ XV, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã biết phát huy truyền thống hào hùng của một ngôi trường có bề dày thành tích.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục - đào tạo Thanh Hóa và trường THPT Chuyên Lam Sơn về những thành tích đã đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh, năm học 2011 - 2012, là năm học đầu tiên toàn ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với nền tảng: “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chuẩn bị thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu thầy và trò nhà trường cần thực hiện: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục gắn với thực hiện Đề án phát triển trường THPT Chuyên Lam Sơn đến năm 2015, giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu về thành tích học sinh thi đỗ đại học, học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Trường chuyên Lam Sơn nói riêng và trường chuyên cả nước nói chung phấn đấu trở thành vườn ươm nhân tài của đất nước, chú trọng nâng cao trình độ Tin học và Ngoại ngữ, định hướng khuyến khích học sinh dự thi vào các ngành phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong những năm tới.

Cần quan tâm chăm lo đời sống đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường; Khai giảng năm học mới gắn liền với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường, nhân dịp này nhà trường cần có các hình thức, biện pháp khơi dậy niềm phấn khởi, tự hào trong toàn thể đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
Nô nức ngày khai giảng ở ngôi trường giàu truyền thống nhất xứ Thanh    - 2
Học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn trong lễ khai giảng năm học 2011 - 2012.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch Quốc hội cũng căn dặn các em học sinh tiếp tục noi gương các thế hệ anh chị đàn anh đi trước, luôn hứng thú, đam mêm và khát vọng vươn tới, phấn đầu rèn luyện, vượt qua khó khăn để học thật giỏi, thường xuyên trau dồi đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống. Có như vậy mới trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội, nhân tài cho đất nước mai sau, góp phần xây dựng nước Việt Nam XHCN giàu mạnh, hùng cường sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội trao tặng nhà trường món quà nhân dịp năm học mới, mong muốn nhà trường phát huy truyền thống và phấn đấu đạt nhiều thành tích trong năm học mới này.

Nô nức ngày khai giảng ở ngôi trường giàu truyền thống nhất xứ Thanh    - 3
Phó chủ tịch Quốc hội tặng bộ máy vi tính cho nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại lễ khai giảng năm học mới 2011 - 2012 của Trường THPT chuyên Lam Sơn:
 
Nô nức ngày khai giảng ở ngôi trường giàu truyền thống nhất xứ Thanh    - 4
Nghiêm trang trong lễ chào cờ.
 
Nô nức ngày khai giảng ở ngôi trường giàu truyền thống nhất xứ Thanh    - 5
Nô nức ngày khai giảng ở ngôi trường giàu truyền thống nhất xứ Thanh    - 6
 
Nô nức ngày khai giảng ở ngôi trường giàu truyền thống nhất xứ Thanh    - 7
Màu áo trắng tinh khôi trong ngày khai giảng.

Nô nức ngày khai giảng ở ngôi trường giàu truyền thống nhất xứ Thanh    - 8
Trao quà cho học sinh đạt giải quốc tế.

Nô nức ngày khai giảng ở ngôi trường giàu truyền thống nhất xứ Thanh    - 9
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với nhà trường nhân dịp năm học mới 2011 - 2012.
 

Trường THPT chuyên Lam Sơn ngày nay là kế tục và phát triển từ trường Collège de Thanh Hoa (thành lập năm 1931), sau đó là Collège Đào Duy Từ (1943 - 1950). Từ năm 1950, trường mang tên Lam Sơn.

Trải qua chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Chuyên Lam Sơn là một trong những trường chuyên đầu tiên của cả nước và là trường chuyên duy nhất ở Thanh Hóa, luôn là lá cờ đầu của ngành giáo dục Thanh Hóa.

Duy Tuyên - Lan Anh

Dòng sự kiện: Năm học mới 2011-2012