Ninh Thuận siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm sau vụ “cô giáo” bạo hành học sinh

(Dân trí) - Sau sự kiện clip ghi lại hình ảnh bà Phan Trần Linh Thu có hành vi đánh học sinh tại lớp dạy thêm của mình lan truyền trên mạng xã hội, UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Ngày 10/1, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Ninh Thuận đã cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí về vụ việc bà Phan Trần Linh Thu bị tố cáo bạo hành học sinh. Theo Sở, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm đã có báo cáo số 41/UBND-TH ngày 9/1/2020 về vụ việc này.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin về hành vi bạo hành trên, ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Trưởng công an thành phố phối hợp chính quyền địa phương liên quan làm rõ vụ việc.

Ninh Thuận siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm sau vụ “cô giáo” bạo hành học sinh - 1
Hình ảnh bà Linh Thu đánh học sinh lan truyền trên mạng

Thông tin mới nhất từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, hiện đã xác định được có 17 cháu được gia đình gửi bà Thu dạy học. Cơ quan công an đã làm việc được với 9 cháu có sự giám hộ của đại diện gia đình, người thân của 8 cháu khác không đồng ý làm việc với cơ quan công an vì cho là con họ không bị đánh.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an thì gia đình của 7 cháu (trong tổng số 9 gia đình đã làm việc) không đề nghị xử lý bà Thu vì cho rằng bà đánh các cháu là xuất phát từ mục đích răn đe các cháu, để các cháu học tốt hơn và ngoan hơn.

Ông Bùi Văn Phú cho biết thêm: “Để nâng cao công tác quản lý dạy thêm học thêm, UBND thành phố đã ban hành công văn 2397/UBND- TH về việc chấn chỉnh công tác dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố, yêu cầu chủ tịch UBND các phường xã tăng cường quản lý Nhà nước về dạy thêm học thêm trên địa bàn phường. Kịp thời phát hiện và có hình thức xử lý nghiêm, chấm dứt hoạt động, kiến nghị các cơ quan thu hồi giấy phép đối với các tổ chức cá nhân được cấp phép dạy thêm học thêm nhưng có biểu hiện vi phạm  với những cam kết với chính quyền địa phương”.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cũng giao Trưởng công an thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ về hành vi vi phạm của bà Thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 9/1, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có văn bản số 33/UBND-VXNV về việc chấn chỉnh và xử lý nghiêm vụ việc này. Theo đó, ông Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan kiểm tra, có kết luận và xử lý nghiêm những người có liên quan đến vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, ông Lê Văn Bình chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm tăng cường kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm; có biện pháp khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; kịp thời chấn chỉnh những sai sót, không để phát sinh những vụ việc tương tự trên địa bàn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí biết về vụ việc để kịp thời đưa tin, phản ánh chính xác, trung thực đến cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm...

Hải Bình