Ninh Bình sẽ vào miền Nam đón học sinh "mắc kẹt" vì dịch Covid-19 về quê

Thái Bá

(Dân trí) - Nhiều học sinh của tỉnh Ninh Bình đang bị "mắc kẹt" tại miền Nam do dịch Covid-19 sẽ được tỉnh này vào tận nơi đón về, sau đó hỗ trợ học tập để theo kịp chương trình năm học.

Ngày 8/10, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh rà soát, lập danh sách để đón các em học sinh, sinh viên của tỉnh đang bị mắc kẹt tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê để nhập học, năm học 2021-2022.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình sẽ thành lập đoàn công tác vào tận nơi để đón các học sinh, học viên. Theo ông Đinh Văn Khâm - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, hiện vẫn chưa có số liệu cụ thể về số học sinh, sinh viên của tỉnh đang bị mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam.

Ninh Bình sẽ vào miền Nam đón học sinh mắc kẹt vì dịch Covid-19 về quê - 1

Các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạo mọi điều kiện đón học sinh bị "mắc kẹt" vì dịch Covid-19 ở miền Nam về học tập để theo kịp chương trình năm học 2021-2022.

"Để tạo điều kiện cho các em trở về từ phía Nam, Sở đã có văn bản gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố, các Trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX... trên địa bàn tạo điều kiện tiếp nhận, hỗ trợ các em học sinh được học tập, có kế hoạch phụ đạo, bổ sung kiến thức, đảm bảo chất lượng giáo dục để các em theo kịp chương trình theo kế hoạch năm học 2021-2022", ông Đinh Văn Khâm cho hay.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình, trong thời gian học tập, học sinh thực hiện cách ly theo quy định, các nhà trường sẽ cử giáo viên chủ nhiệm, nhóm bạn bè quan tâm giúp đỡ.

Ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình cũng sẽ cung cấp bản mềm sách giáo khoa, hỗ trợ học sinh học tập hàng ngày bằng nhiều hình thức và có kế hoạch phụ đạo, bổ sung kiến thức để các em theo kịp chương trình.