Niềm vui bất ngờ của 120 trẻ em nghèo TPHCM

Sáng ngày 19/11/2014, thầy cô và hơn 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trung tâm “PointCom”, đường Phan Huy Ích, Tp Hồ Chí Minh đã có niềm vui bất ngờ khi được ngài Emmanuel Ly-Batallan, Tổng lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh ghé thăm và tặng quà.

PointCom là trung tâm giáo dục do Poussières de Vie một tổ chức phi chính phủ đến từ Pháp thành lập để hỗ trợ các trẻ em nghèo học tiếng Anh và tin học.

 

Trung tâm PointCom Phan Huy ích thành lập từ năm 2007 đến nay đã đào tạo cho 631 trẻ em. 
Trung tâm PointCom Phan Huy ích thành lập từ năm 2007 đến nay đã đào tạo cho 631 trẻ em.  

 

Có 75% các em độ tuổi từ 6-10 và 25% em từ 10-15 tuổi tham gia các lớp học này
Có 75% các em độ tuổi từ 6-10 và 25% em từ 10-15 tuổi tham gia các lớp học này

 

Tại đây các em được đào tạo ngoại ngữ và tin học hoàn toàn miễn phí
Tại đây các em được đào tạo ngoại ngữ và tin học hoàn toàn miễn phí

 

Tại đây các em được đào tạo ngoại ngữ và tin học hoàn toàn miễn phí
Buổi viếng thăm của ngài Tổng lãnh sự Pháp là niềm vui bất ngờ của các em nhỏ và giáo viên tại đây.

 

Tại đây các em được đào tạo ngoại ngữ và tin học hoàn toàn miễn phí
Ngài Emmanuel Ly-Batallan đã gửi tặng quà cho các em nhỏ và chúc mừng thầy cô của trung tâm nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam.

 

Quà tặng này đến từ Total Việt Nam và các công ty hóa chất của Tập đoàn Total là Atotech, Bostik Việt Nam. Total tài trợ toàn bộ chi phí hoạt động dạy và học của trung tâm trong năm học 2014-20115.

 

Ông Arnaud GUICHARD, TGĐ Total Việt Nam trao quà cho các em.
Ông Arnaud GUICHARD, TGĐ Total Việt Nam trao quà cho các em.

 

Ông Arnaud GUICHARD, TGĐ Total Việt Nam trao quà cho các em.
Ông Arnaud GUICHARD tâm sự: “Thật sự cảm kích trước những nỗ lực dạy và học của các thầy cô giáo, các em học sinh và cả phụ huynh học sinh Việt Nam. Tôi tin rằng những nỗ lực này chắc chắn sẽ được đền đáp trong tương lai”.

 

Năm 2013, Tập đoàn Total đã dành 500 triệu đô la Mỹ cho 3.400 sáng kiến hỗ trợ cộng đồng trên thế giới. Total có mặt tại Việt Nam 20 năm, và đã có những hoạt động hỗ trợ cộng đồng như xây dựng trường học, cấp học bổng y tế và gần đây nhất là chương trình  “Hiệp sĩ giao thông” được yêu mến và biết đến bởi hầu hết các tài xế Việt Nam.