Những trường Đại học được các nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất trên thế giới

(Dân trí) - Một bảng xếp hạng toàn cầu đã khảo sát ý kiến của 42.000 nhà tuyển dụng về những trường đại học danh tiếng với nhiều sinh viên tốt nghiệp tốt nhất và gây ấn tượng nhất.

Bảng xếp hạng Graduate Employability Rankings do tổ chức QS tiến hành đã khảo sát ý kiến của 42.000 nhà tuyển dụng về trường ĐH của những sinh viên tốt nghiệp “thành thạo kỹ năng, đổi mới và làm việc năng suất nhất”. Bảng xếp hạng cũng lấy ý kiến từ các cựu sinh viên, đặc biệt là những người có nhiều thăng tiến trong sự nghiệp.

QS cũng là tổ chức công bố bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới (World University Rankings) hàng năm.


Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Và theo bảng xếp hạng này, các đại học của Mỹ chiếm giữ 4 vị trí đầu bảng, theo thứ tự là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Stanford, Đại học California, Los Angeles (UCLA) và Harvard.

MIT vốn nổi danh trong lĩnh vực đào tạo các chuyên ngành công nghệ. Một số cựu sinh viên của nhà trường đã đạt được những thành tựu xuất sắc như cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, nhà du hành vũ trụ Buzz Aldrin và Amar Bose – kỹ sư âm thanh đồng thời là tỷ phú sáng lập công ty về thiết bị âm thanh.

Ngôi trường xếp thứ 2 – Stanford, vốn là cái nôi của nhiều nghiên cứu công nghệ của thung lũng Silicon. Những cựu sinh viên làm rạng danh nhà trường bao gồm những nhà sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, cũng như nhà sáng lập Netflix Reed Hastings.

Các đại học của Australia có bước tiến đáng kể về khả năng được tuyển dụng của sinh viên, với Đại học Sydney và Đại học Melbourne lần lượt xếp thứ 5 và 6.


Đại học Harvard, Mỹ.

Đại học Harvard, Mỹ.

Đại học Cambridge xếp thứ 7. Đây là thứ hạng cao nhất với một đại học Anh. Đại học Oxford xếp thứ 10. Lý do 2 trường đại học “đình đám” của Anh không đạt được vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng là do bị chấm điểm thấp trong việc hợp tác giữa nhà trường với nhà tuyển dụng và tỷ lệ được tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp.


Đại học Cambridge, Anh.

Đại học Cambridge, Anh.

Theo Giám đốc nghiên cứu QS Ben Sowter, những trường đại học nổi danh với các công trình nghiên cứu không nhất thiết sẽ đảm bảo khả năng được tuyển dụng của sinh viên.

Ông cũng cho rằng, học phí ngày càng đắt đỏ và sự cạnh tranh trong thị trường việc làm đang khiến các sinh viên phải quan tâm nhiều hơn tới việc chọn lựa ngôi trường sẽ giúp họ trong sự nghiệp về sau.

Trong top 500 đại học xếp hạng theo khả năng sinh viên được tuyển dụng, 102 đại học đến từ châu Á, 144 trường thuộc Tây Âu.

Sư phát triển kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc thể hiện qua việc Đại học Thanh Hoa xếp thứ 9 và Đại học Bắc Kinh xếp thứ 20. Mỹ có tới 83 đại học lọt top 500, trong đó có 13 trường lọt top 30.

Dưới đây là top 30 trường ĐH được các nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất trên thế giới

1. Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ

2. ĐH Stanford, Mỹ

3. ĐH California, Los Angeles, Mỹ

4. ĐH Harvard, Mỹ

5. ĐH Sydney, Australia

6. ĐH Melbourne, Australia

7. ĐH Cambridge, Anh

8. ĐH California, Berkeley, Mỹ

9. ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc

10. ĐH Oxford, Anh

11. ĐH New York, Mỹ

12. ĐH Toronto, Canada

13. ĐH Hong Kong, Hong Kong (TQ)

14. ĐH Yale, Mỹ

15. ETH Zurich, Thụy Sỹ

16. ĐH Princeton, Mỹ

17. ĐH Columbia, Mỹ

18. ĐH College London, Anh

19. ĐH Tokyo, Nhật Bản

20. ĐH Bắc Kinh, Trung Quốc

21. ĐH Cornell, Mỹ

22. ĐH Chicago, Mỹ

23. ĐH quốc gia Seoul, Hàn Quốc

24. ĐH Pennsylvania, Mỹ

25. ĐH Michigan, Mỹ và ĐH Waterloo, Canada

27. ĐH Phúc Đán, Trung Quốc

28. ĐH Waseda, Nhật Bản

29. ĐH New South Wales, Australia

30. ĐH Bách khoa, Pháp

Minh Hương

(tổng hợp)