Những sự kiện nổi bật giáo dục tuần qua

(Dân trí) - Trả lời phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội về Đề án ngoại ngữ 2020, về việc đổi mới thi THPT quốc gia và giải quyết việc làm cho sinh viên sư phạm... Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm khi chưa hoàn thành; Vụ "giáo sư" nhảy lên bàn chửi học viên "lấp liếm" kiểu "treo đầu dê bán thịt chó"... là các sự kiện nổi bật tuần qua.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tự chủ tài chính không có nghĩa là cắt toàn bộ ngân sách

Phát biểu bổ sung sau phần giải trình của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại phiên chất vấn chiều 16/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giải đáp băn khoăn của một số đại biểu về triết lý giáo dục của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Dành thời gian nói về vấn đề tự chủ tài chính đại học, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tự chủ về tài chính không có nghĩa là nhà nước sẽ cắt toàn bộ ngân sách nhà nước. Thực tế tự chủ là một yêu cầu của các trường đại học lớn trên thế giới, điển hình như Đức và Pháp, các trường tự chủ nhưng nhà nước vẫn lo 80-90% ngân sách. Vấn đề tự chủ ở đây thực chất là bớt can thiệp hành chính không cần thiết vào các công việc của nhà trường trong môi trường giáo dục khoa học; yêu cầu đi kèm với đó là chính sách để đảm bảo sự tiếp cận với giáo dục trình độ cao của người nghèo thông qua nhiều chính sách, trong đó có chính sách học bổng.

Thứ hai, tất cả các chỉ tiêu của nhà trường từ tuyển sinh đầu vào, đầu ra, danh sách các cựu sinh viên làm việc ở đâu… tới đây đều phải công khai minh bạch. Các quy chế phải rõ ràng, cụ thể, bàn bạc dân chủ để nhà trường, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội giám sát. Năm vừa qua, đã có 15 trường thực hiện tự chủ đại học, cho kết quả rất tốt.

Cô giáo đi tiếp khách: Tôi nhận trách nhiệm!

Sáng 16/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trả lời phiên chất vấn đại biểu Quốc hội với 3 nhóm nội dung chính: Tình hình cải cách giáo dục; Công tác quản lý chất lượng đào tạo nhất là đào tạo ĐH và thứ 3 là việc đổi mới phương thức thi cũng như giải pháp để ổn định kì thi THPT.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn trước Quốc hội
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Trong đó, về Đề án ngoại ngữ 2020, về việc đổi mới thi THPT quốc gia và giải quyết việc làm cho sinh viên sư phạm... Bộ trưởng nhận trách nhiệm khi chưa hoàn thành mục đích của Đề án ngoại ngữ cũng như chưa tuyên truyền tốt về kì thi THPT quốc gia và dự báo nguồn nhân lực.

Liên quan đến việc các cô giáo ở thị xã Hồng Lĩnh đi tiếp khách gây xôn xao dư luận vừa qua, trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Nhạ khẳng định đây là sự việc có thực. Khi nhận được thông tin, ông đã trao đổi với đồng chí Chủ tịch và có một công văn với trách nhiệm của Bộ. Đây là vụ việc không chỉ ở một trường ở thị xã Hồng Lĩnh, mà trong thực tế cũng có nhiều trường hợp mà cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi, nhưng đôi khi làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo. Cho nên đây là một hoạt động rất đáng tiếc.

“Trong trường hợp này tôi cũng nhận trách nhiệm của người đứng đầu ngành trong việc bảo vệ quyền lợi của thầy cô và chúng tôi rút kinh nghiệm chủ động. Khi có báo chí phản ánh, chúng tôi sẽ chủ động làm việc với các đồng chỉ lãnh đạo địa phương và Sở Giáo dục để có các biện pháp hiệu quả” – Bộ trưởng Nhạ nói.

Tri ân các cựu giáo chức tại TW Hội Khuyến học VN

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt tri ân các thày cô giáo đã từng nhiều năm đứng trên giảng đường và tham gia công tác quản lý giáo dục, hiện đang công tác ở Cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Tri ân các cựu giáo chức tại TW Hội Khuyến học VN
Tri ân các cựu giáo chức tại TW Hội Khuyến học VN

GS – TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng các thày cô giáo hiện đang tham gia công tác khuyến học, khuyến tài trong toàn quốc, các thầy cô giáo đang công tác tại Cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Bà đánh giá cao và ghi nhận những công lao, tâm huyết, đoàn kết và đóng góp có hiệu quả của các thầy cô giáo cho sự nghiệp giáo dục nói chung và đặc biệt cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Giáo sư nhảy lên bàn chửi học viên: Sửa sai kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”

Sáng 18/11, Học viện Kinh tế Sáng tạo - nơi công tác của "tiến sĩ nhảy lên bàn chửi học viên" gây xôn xao vừa qua đã sửa chữa một số sai phạm ban đầu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành. Theo đó, biển hiệu của "Học viện" được đổi thành “Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế Sáng tạo”.

Trung tâm của giáo sư nhảy lên bàn chửi học viên đã đổi biển tên nhưng website vẫn giữ nguyên sai phạm
Trung tâm của "giáo sư" nhảy lên bàn chửi học viên đã đổi biển tên nhưng website vẫn giữ nguyên sai phạm

Tuy nhiên, trên website của đơn vị này, tên “Học viện”, chức danh “Hiệu trưởng” cũng như học hàm “Giáo sư” vẫn được sử dụng và chưa ngừng lại như yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành trước đó.

Được biết, ngoài việc yêu cầu đổi tên, thay biển hiệu, các cơ quan chức năng đang phối hợp để có hình thức xử lý thích đáng với “giáo sư” nhảy lên bàn chửi học viên và việc quảng cáo không đúng như giấy phép đăng kí.

Ép phụ huynh ủng hộ tiền: Hiệu trưởng phải xin lỗi

Liên quan đến vụ phụ huynh bị “ép” ký vào giấy “ủng hộ tiền” tại Trường THCS Phan Chu Trinh (Gia Lai), bà Nguyễn Vũ Hoàng Yên - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang (Đăk Đoa, Gia Lai) vừa cho biết, xã đã phối hợp với Trường THCS Phan Chu Trinh tổ chức xin lỗi phụ huynh trước toàn trường vào ngày 15/11.

Trước đó, những phụ huynh có con đang theo học tại trường này bức xúc sau khi con mình mang về tờ “Giấy ủng hộ tiền”, để cha mẹ ký nhận ủng hộ số tiền 220.000 đồng. N nội dung của tờ giấy này khiến nhiều phụ huynh bức xúc, vì đã “ủng hộ” tiền nhưng lại có từ ngữ như “Kính mong nhà trường nhận cho tôi số tiền trên… Tôi xin chân thành cảm ơn!”.

Hàng loạt sự kiện kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Với truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo”, sáng 18/11, nhiều trường tiểu học, THCS và THPT tại Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong không khí trang trọng, vui tươi để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các thầy cô giáo. Trên cả nước, hàng loạt các sự kiện kỉ niệm ngày lễ trọng đại này cũng được diễn ra.

Tiếp sức người thầy, một trong những chương trình tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11 tại Kiên Giang
"Tiếp sức người thầy", một trong những chương trình tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11 tại Kiên Giang

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo nhân ngày 20/11. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đã tới thăm và tri ân nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời tri ân tới nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình, người thầy lớn của rất nhiều thế hệ học trò, người đã dày công vun đắp cho thành quả của sự nghiệp giáo dục, đào tạo hôm nay.

Mỹ Hà