Những địa phương nào có thí sinh giành 2 điểm 10 tốt nghiệp THPT?

Vũ Phong

(Dân trí) - Trong số 105 thí sinh giành từ 2 điểm 10 trở lên tại thi tốt nghiệp THPT 2020, Phú Thọ và Vĩnh Phúc là hai địa phương có nhiều thí sinh nhất có được kết quả ấn tượng này.

>> TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT <<

Theo thống kê sơ bộ của PV Dân trí, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa qua, có hơn 100 thí sinh giành được 2 điểm 10.

Đây là thành tích đáng nể của các thí sinh, nhất là các em phải học tập, ôn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp suốt thời gian học kỳ 2.

Đáng chú ý, không phải những tỉnh thành lớn như Hà Nội hay TPHCM, cũng không phải là "đất học" Nam Định, Nghệ An... mà Phú Thọ và Vĩnh Phúc lại là 2 địa phương có số thí sinh giành được 2 điểm 10 nhiều nhất. Theo đó, mỗi địa phương này có 8 thí sinh có được kết quả ấn tượng nói trên.

Những địa phương nào có thí sinh giành 2 điểm 10 tốt nghiệp THPT? - 1

Tiếp sau Phú Thọ, Vĩnh Phúc là Hà Nội, Hải Phòng và Hà Tĩnh. Mỗi tỉnh, thành này có 7 thí sinh giành được 2 điểm 10.

Các tỉnh thành có 6 thí sinh có được kết quả này là TPHCM và Nam Định. Tiếp sau đó là các hội đồng thi Nghệ An, Bắc Ninh (5), Bắc Giang, Ninh Bình, Tiền Giang, Cần Thơ (4).

Đáng chú ý, một số tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như Đắk Lắk, Gia Lai, Bạc Liêu cũng nằm trong danh sách địa phương có thí sinh "gặt" 2 điểm 10.

Trước đó, cũng theo thống kê sơ bộ của PV Dân trí, trong tổng số 830.764 thí sinh dự thi, mới có 2 thí sinh giành được 3 điểm 10.

Đó là thí sinh có số báo danh (SBD) 1***922 (ở hội đồng thi Phú Thọ) và SBD 2**082 (hội đồng thi Nam Định).

Đáng chú ý cả 3 điểm 10 mà 2 thí sinh này đạt được đều thuộc bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân).

>> TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT <<