Đà Nẵng:

Nhiều trường tổ chức lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Bác Hồ

(Dân trí) - Hôm nay 19/5, nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014).

Tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng, sau lễ chào cờ trang nghiêm với giai điệu hào hùng của bài Quốc ca, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã cùng nhau ôn lại những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp này, Nhà trường đã tổ chức trao bằng khen đến cán bộ, giảng viên, sinh viên đạt thành tích tốt trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiều trường tổ chức lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Bác Hồ
ĐH Kinh tế Đà Nẵng trao bằng khen đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên có thành tích tốt trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu trước cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường, GS. Trương Bá Thanh - Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Đà Nẵng nhấn mạnh: “Lòng yêu nước ở bất cứ thời điểm nào cũng luôn luôn cần được phát huy, chúng ta quyết tâm gìn giữ nền độc lập, chủ quyền của đất nước, gìn giữ thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và lớp lớp thế hệ cha anh phải đổ máu xương để gìn giữ. Hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh và khối đoàn kết toàn dân, hãy luôn học tập và làm theo những bài học đạo đức và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt những tư tưởng về lòng yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản chân chính”.

Cùng ngày, tại các trường ĐH Đông Á Đà Nẵng, các trường ĐH Sư phạm, CĐ Công nghệ, CĐ Công nghệ thông tin, khoa Y dược (thuộc ĐH Đà Nẵng) cũng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Bác Hồ. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Hội Sinh viên ở các trường tổ chức hoạt động mitting phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, kêu gọi và thể hiện khát vọng hòa bình trên biển Đông.

Khánh Hiền