Nhiều trường ĐH cho sinh viên năm cuối đi học trở lại từ tuần sau

(Dân trí) - Sau thời gian dài nghỉ học tránh dịch Covid-19, hàng loạt trường ĐH đã thông báo thời điểm sinh viên trở lại học tập trung. Đa phần các trường đưa ra lộ trình cho SV năm cuối đi học trước.

Nhiều trường ĐH cho sinh viên năm cuối đi học trở lại từ tuần sau - 1

Sinh viên trường ĐH Y dược TPHCM cùng nhiều trường khác sẽ đi học trở lại từ ngày 4/5. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Ngày 29/4, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã ra thông báo chính thức đến 35.000 sinh viên trường này về việc đi học trở lại sau 3 tháng tạm nghỉ tránh dịch Covid-19.

Theo thông báo do TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng nhà trường ký, sinh viên năm 3 và năm 4 bắt đầu học tập trung tại trường từ ngày 4/5. Các lớp học trực tuyến đang triển khai vẫn tiếp tục học qua mạng theo tiến độ và thời khóa biểu đã thông báo.

Tiếp đó, từ ngày 11/5, sinh viên và học viên tất cả các bậc học còn lại trong toàn trường bắt đầu học tập trung theo thời khóa biểu của học kỳ 2. Các phòng ban và đơn vị chuẩn bị công tác tổ chức đón sinh viên trở lại.

Tương tự, ngày 29/4, Trường ĐH Y dược TPHCM cũng ra thông báo về việc học tập từ tuần sau. Theo đó, tùy điều kiện cụ thể từng khoa và bệnh viện để sắp xếp cho sinh viên học lý thuyết, thực hành và thi từ ngày 4/5.

Đặc biệt, Trường ĐH Y dược TPHCM yêu cầu không tập trung quá 30 người trong cùng 1 lớp học, thi hay thực hành nhằm đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các sinh viên trong lớp tối thiểu 1 mét. Đồng thời, lưu hình ảnh về việc bố trí lớp học theo quy định.

Bên cạnh đó, trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang toàn thời gian tại trường. Đảm bảo an toàn khi giảng dạy, tăng cường vệ sinh tối đa, khử khuẩn theo quy định.

Với các lớp thực hành, cần chú ý và thực hiện thêm các điều kiện về an toàn phòng thí nghiệm, an toàn khi tiếp xúc với các đối tượng trong thực hành.

Riêng với các lớp thi, đầu giờ thi chú ý giãn lưu lượng tránh tụ tập, phân các lớp đi lên bằng cầu thang khác nhau, chia nhỏ danh sách và đi vào bằng nhiều cửa.

Cuối giờ thi, cán bộ coi thi thu bài từng sinh viên và nhắc nhở ra về ngay, tránh tụ tập sau khi thi xong.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng thông báo, các môn thực hành, thí nghiệm và giáo dục thể chất chính thức giảng dạy và học tập từ ngày 4/5 đến hết tháng 5/9, muộn 13 tuần so với kế hoạch giảng dạy.

Với các lớp học lý thuyết, đồ án và khóa luận tốt nghiệp tiếp tục theo hình thức trực tuyến và gặp gỡ nhóm nhỏ trước khi trở lại bình thường vào ngày 1/6.

Trường ĐH Luật TPHCM cho phép sinh viên chất lượng cao, sinh viên văn bằng 2 và vừa làm vừa học trở lại trường học tập trung từ ngày 4/5.

Ngày 11/5, tất cả sinh viên hệ chính quy đại trà khoá 41 (ngành quản trị-luật), 42, 43 và 44 trở lại trường. Với khoá sinh viên hệ chính quy khoá 40 và 41 (ngành quản trị-luật) đi học vào ngày 18/5.

Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng cho nghiên cứu sinh, học viên cao học đi học lại từ ngày 4/5. Trong khi sinh viên hệ chính quy toàn trường sẽ học tập trung trở lại từ ngày 11/5.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM cho sinh viên các ngành công nghệ kỹ thuật và sinh viên năm 3, 4 bắt đầu học tập trở lại từ ngày 4/5. Từ ngày 11/5, sinh viên và học viên toàn trường sẽ chính thức học tập trung trở lại.

Trường ĐH Nông lâm TPHCM thông báo cho giảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trở lại làm việc từ ngày 4/5. Lịch học tập trung của học viên và nghiên cứu sinh cũng bắt đầu từ thời gian này. Tuy nhiên, với sinh viên, thời gian học bắt đầu chính thức vào ngày 11/5.

Trước đó, ĐH Quốc gia TPHCM cũng đã có thông báo cho lộ trình đi học lại với gần 70.000 sinh viên. Từ ngày 4/5, nghiên cứu sinh, học viên sau ĐH, sinh viên năm thứ tư, sinh viên khối thực hành, thực tập và một số lớp ôn tập thi cuối kỳ sẽ trở lại trường.

Tiếp đó, ngày 11/5 sinh viên đi học bình thường nếu trường tuân thủ quy định nghiêm túc về đảm bảo an toàn. Từ ngày 18/5, toàn bộ hệ thống cho sinh viên đi học lại bình thường.

Bên cạnh đó, nhiều trường ĐH như ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Kinh tế - Tài chính, ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã thông báo đón sinh viên quay lại học từ đầu tuần sau.

Lê Phương