Nhiều thí sinh bỏ thi môn Toán

(Dân trí) - Bước sang buổi thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, đó tỉnh An Giang có đến 247 trường hợp thí sinh bỏ thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, ngoài các thí sinh bỏ thi các buổi trước, môn thi Toán sáng nay có thêm 2 thí sinh vắng thi, đều thuộc khối THPT, 1 em bị ốm và 1 em vắng không có lý do.
 
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán là: 8.317 thí sinh (THPT) và 731 thí sinh (GDTX). Tuy nhiên, trong buổi thi sáng nay có 8.300 thí sinh THPT đến dự thi, vắng 17 thí sinh, chiếm tỷ lệ 99,80%. Đối với khối GDTX có 709 thí sinh đến dự thi, vắng 12 em, chiếm tỷ lệ 98,36%. Trong đó, 10 thí sinh khối GDTX có điểm bảo lưu.

29 thí sinh Quảng Trị không dự thi môn Toán. (Ảnh: Đăng Đức)

29 thí sinh Quảng Trị không dự thi môn Toán. (Ảnh: Đăng Đức)

Kết thúc 3 buổi thi, tại tất cả các Hội đồng thi trên địa bàn không ghi nhận trường hợp thí sinh và giám thị nào bị lập biên bản hoặc đình chỉ do vi phạm nội quy, quy chế thi.
 
Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Quảng Nam, trong buổi thi môn Toán, khối THPT có tất cả 19.946 thí sinh dự thi trong số 19.976 thí sinh đăng ký dự thi (chiếm 99,85%). Đối với khối thi này, có 5 thí sinh bị ốm không thể dự thi môn Toán, 11 thí sinh vắng mặt có lý do và 14 thí sinh vắng mặt không lý do.

Khối GDTX có 654 thí sinh dự thi trong tổng số 668 thí sinh đăng ký thi (chiếm 97,9%). Có 1 thí sinh vắng mặt có lý do và 11 thí sinh vắng mặt không có lý do. Ngoài ra, khối thi này có 2 thí sinh bảo lưu điểm.

Trong buổi thi môn Toán, theo Sở GD-ĐT Quảng Nam, không có thí sinh nào bị kỷ luật vì vi phạm quy chế thi và không có giám thị nào bị kỷ luật vì vi phạm quy chế coi thi.
 
An Giang: 3 buổi thi có đến 247 thí sinh bỏ thi
 
Bước sang buổi thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, tại các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang không có trường hợp thí sinh nào bị đình chỉ thi, tuy nhiên tại các tỉnh này có nhiều thí sinh bỏ thi, trong đó tỉnh An Giang có đến 247 trường hợp thí sinh bỏ thi.

Trong buổi thi môn Toán sáng nay, tại Cần Thơ vắng 4 thí sinh trong tổng số đăng ký dự thi là 7,996 thí sinh. Trong 4 thí sinh vắng mặt có một thí sinh bị ốm, 3 thí sinh còn lại vắng không rõ lí do. Và theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Cần Thơ qua 3 buổi thi chưa có thí sinh nào bị đình chỉ thi.

Tại Đồng Tháp, trong buổi thi môn toán có 22 thí sinh vắng mặt (hệ THPT 10), trong đó có 2 thí sinh bị tai nạn giao thông, 3 thí sinh bị ốm, số còn lại vắng không rõ lí do. Cũng theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, trong buổi thi môn toán và 2 buổi thi trước không có thí sinh nào bị đình chỉ thi.

Nhiều thí sinh bỏ thi môn Toán
Qua 3 buổi thi, tại các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang chưa có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang có 11.533 thí sinh đăng ký dự thi (cả hệ THPT và GDTX), vắng 15 thí sinh, trong đó có 3 thí sinh bị tai nạn giao thông trong ngày thi trước nên không thể dự thi ở các môn tiếp theo.

Tỉnh An Giang, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn toán là 14,610 thí sinh (gồm hệ GDTX và THPT), vắng 108 thí sinh, trong đó hệ GDTX vắng đến 102 thí sinh. Cũng theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, qua 3 buổi thi có đến 247 thí sinh vắng mặt, số thí sinh vắng mặt chủ yếu tập trung ở hệ GDTX. Cụ thể ở hệ GDTX, môn Văn vắng 129 thí sinh;môn Vật Lí vắng 01 thí sinh; môn Toán vắng 102 thí sinh.
 
Thanh Hóa: 1 thí sinh đến muộn không được vào thi
 
Kết thúc buổi thi thứ 3, tại Thanh Hóa không có thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế thi. Có 65 thí sinh vắng thi, trong đó 1 thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài nên không được dự thi.

Trong buổi sáng nay, 39.168 thí sinh tại Thanh Hóa đã kết thúc thi môn Toán - môn thi bắt buộc thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014. Trong đó hệ THPT là 35.980 thí sinh (đạt tỷ lệ thí sinh dự thi 99.79%) và GDTX là 3.188 em (đạt tỷ lệ thí sinh dự thi 99.56%).

Thí sinh dự thi môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tại Thanh Hóa. (Ảnh: Duy Tuyên)
Thí sinh dự thi môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tại Thanh Hóa. (Ảnh: Duy Tuyên)

Số thí sinh không tham dự thi môn Toán là 65 thí sinh, trong đó khối THPT là 51 thí sinh, khối GDTX là 14 thí sinh. Trong số những thí sinh vắng thi môn Toán, có một thí sinh bị ốm, một thí sính đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài nên không được dự thi.

Kết thúc buổi thi thứ 3, tại các Hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, không có thí sinh hay cán bộ nào vi phạm quy chế thí.

Nhóm PV