Vĩnh Long:

Nhiều phụ huynh “bóp bụng” đóng phí tự nguyện cho con

(Dân trí) - Sau khi Dân trí thông tin phụ huynh ở trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) bức xúc với nhiều khoản thu tự nguyện như bắt buộc, PV tiếp tục nhận phản ánh của nhiều phụ huynh về việc phải “bóp bụng” để đóng phí tự nguyện đầu năm cho con.

Vay mượn để có tiền đóng phí cho con

Mới đây, PV Dân trí tiếp tục nhận được phản ánh của phụ huynh tên Nguyễn Thị H. có 2 đứa con theo học tại Trường Trung học cấp 2 - 3 Phú Quới (Long Hồ, Vĩnh Long) vì đầu năm phải đóng nhiều khoản thu tự nguyện như là bắt buộc.

Bà H. cho biết: “Đầu năm tôi có 2 con theo học tại trường nên phải chạy lo khắp nơi để con có cặp, sách nhập học. Khi vô trường họp phụ huynh thì phải tiếp tục chạy vay để có tiền đóng phí cho con”. Theo bà H., sách của đứa con lớn sẽ để dành lại cho đứa em học những năm tiếp theo. Năm nay, con gái lớn của bà học cấp 3 phải chạy về quê nội mượn, thậm chí bộ áo dài cũng xin của người bà con vừa tốt nghiệp. Những thứ cần thiết như vở, viết, sách không thể mượn mới mua nhằm tiết kiệm tối đa chi phí.

Tiết kiệm là thế nhưng khi đến trường, bà H. phải đóng rất nhiều khoản phí và “bóp bụng” đóng cả phí tự nguyện để cho 2 con đi học. Bà H. ngậm ngùi cho biết: “Mới vừa rồi tôi phải tất tả đi mượn 2 triệu đồng để có tiền đóng các loại phí cho con. Họp đầu năm thầy chủ nhiệm cũng lý giải khoản bắt buộc, khoản tự nguyện nhưng phụ huynh nào cũng đóng hết thì mình phải đóng chứ không dám ý kiến. Tiền hội phí không bắt buộc nhưng được nhà trường mặc định mỗi phụ huynh 80.000 đồng nên đóng như bắt buộc”. Tất cả bà H. tốn gần 2 triệu đồng cho 2 con, trong đó có những khoản phí tự nguyện như: bảo hiểm thân thể, sổ liên lạc điện tử, hội phí, tiền dù (bạt che trước sân trường - PV)…

thu-phi-2-1441080185227
Trường Trung học cấp 2 - 3 Phú Qưới bị phụ huynh "tố" thu phí sai quy định.

Một phụ huynh (xin giấu tên) cũng cho con theo học tại Trường Trung học cấp 2 - 3 Phú Quới bức xúc cho biết: “Đầu năm tôi đi họp phụ huynh cho con, thầy chủ nhiệm phân tích khoản nào bắt buộc, khoản nào tự nguyện rất rõ ràng. Tuy nhiên, thầy giáo này nói rằng phụ huynh có quyền không đóng khoản phí tự nguyện cho con, đến cuối năm học giáo viên chủ nhiệm có quyền hạ hạnh kiểm học sinh không thực hiện đóng đầy đủ các khoản phí. Vì vậy hầu hết phụ huynh đều phải “bóp bụng” đóng cho xong”.

Trao đổi với Dân trí về các khoản thu đầu năm, thầy Lê Thành Hiếu - Hiệu trưởng Trường Trung học cấp 2 - 3 Phú Quới cho biết: “Đầu năm học có vận động phụ huynh tự nguyện đóng góp mua dù che sân trường để các học sinh không bị nắng khi sinh hoạt dưới cờ. Tuy nhiên, khi thấy các phụ huynh đã đóng nhiều khoản phí đầu năm nên trường cho ngưng ngay và vận động xã hội hóa. Khi đó một số giáo viên chủ nhiệm đã thu nên sắp tới nhà trường sẽ trả lại cho phụ huynh khoản vận động đóng góp tiền dù”.

Đối với khoản thu hội phí 80.000 đồng/năm, thầy Hiếu lý giải: “Đúng ra nhà trường không đưa ra mức bình quân nhưng các chi hội phụ huynh ý kiến đưa ra mức bình quân để phụ huynh biết mà đóng nên nhà trường mới đưa ra mức chung là 80.000 đồng. Cái này là sai so với quy định nhưng nhà trước bắt buộc phải làm vậy để phụ huynh đóng dù đây là khoản phí tự nguyện”.

Về việc phụ huynh phản ánh giáo viên chủ nhiệm “đe dọa” để đóng các khoản phí tự nguyện. Thầy Hiếu cho biết sẽ xác minh để làm rõ vì làm như vậy là sai và sẽ xử lý theo quy định.

Sẽ cho thanh tra, xử lý nghiêm

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lý Đại Hồng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh báo điện tử Dân trí đã phản ánh kịp thời những khoản thu trái với quy định ở Trường Tiểu học Nguyễn Du để ngành có những chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Từ đầu năm học, Sở GD-ĐT đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường trong việc thu phí đầu năm. Ngay sau khi báo Dân trí phản ánh, ngày 27/8/2015, Sở GD-ĐT tiếp tục có văn bản để chẩn chỉnh việc quản lý thu và sử dụng nguồn thu đầu năm học 2015 - 2016. Sau khi các trường khai giảng, Sở chỉ đạo thanh tra sở cùng bộ phận chuyên môn kiểm tra việc thu phí đầu năm học. Nếu các trường thu sai sẽ buộc trả lại cho phụ huynh và bị xử lý kỷ luật đúng theo quy định”.

thu-phi-1-1441080220254
Sở GD-ĐT Vĩnh Long ra văn bản chấn chính việc thu phí đầu năm.

Theo ông Hồng, các trường thu khoản phí tự nguyện như là bắt buộc phụ huynh đóng, Sở không có chủ trương và bản thân cũng cảm thấy xót xa nhất là đối với những phụ huynh nghèo, gia đình gặp khó khăn. Trong đó, từ lâu Bộ GD-ĐT có Thông tư số 55 quy định việc thu hội phí hoàn toàn tự nguyện, phụ huynh đóng bao nhiêu cũng trân trọng. Tuy nhiên, nhiều trường đã biết vẫn cố tình làm sai, tính bình quân hay đưa ra mức như bắt buộc để thu tiền của phụ huynh.

 “Ngoài ra, công việc thu phí đầu năm giáo viên đã thực hiện nhiều năm liền và gần như đã thuộc lòng nên không thể lấy lý do triển khai không kỹ” - ông Hồng phân tích.

Minh Giang

(Email: hoangtrung.com.vn)