Nhiều khó khăn về điện, nước tại 2 điểm trường phụ trên Vịnh Nha Trang

Viết Hảo

(Dân trí) - Năm học mới 2020-2021, trên Vịnh Nha Trang có 2 điểm trường phụ dạy học cho học sinh tiểu học là Vũng Ngán và Bích Đầm, thuộc trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3, TP Nha Trang.

Trước thềm năm học mới 2020-2021, cô Võ Thị Hương Trang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, năm học này tại điểm trường Bích Đầm có 5 lớp với 52 học sinh; điểm Vũng Ngán là 3 lớp với 43 học sinh; điểm chính tại trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 đóng trên đảo Trí Nguyên có 335 học sinh.

Đối với 2 điểm phụ Bích Đầm và Vũng Ngán có 8 giáo viên sẽ tham gia giảng dạy trong năm học mới. Điểm đảo Bích Đầm và điểm đảo Vũng Ngán là khó khăn và cách xa đất liền nhất trong số 3 điểm trường.

Nhiều khó khăn về điện, nước tại 2 điểm trường phụ trên Vịnh Nha Trang - 1

Giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) dạy học cho học sinh điểm đảo trên Vịnh Nha Trang

Theo cô Võ Thị Hương Trang, hiện nay, các điểm trường có cơ sở vật chất ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy học trong năm học mới.

Thời gian trước, tại điểm trường Bích Đầm được tài trợ điện năng lượng nhưng sử dụng một thời gian thì hư hỏng do ảnh hưởng bởi hơi nước biển.

Do đó hiện nay 2 điểm phụ đều sử dụng điện từ nguồn phát điện chạy máy, kéo dài từ 18h đến 22h hàng ngày, ban ngày thì không có điện. Tại điểm trường Bích Đầm thì có nước máy, còn Vũng Ngán thì mua nước sạch từ trong đất liền chở ra.

Được biết, để ra các đảo trên Vịnh Nha Trang dạy học, các giáo viên phải đi đò từ đầu tuần, mang theo thực phẩm dự trữ, ở lại dạy học đến cuối tuần mới về.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 21/8, ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang) xác nhận hiện tại 2 điểm Vũng Ngán và Bích Đầm đang sử dụng máy phát điện tại chỗ của công ty điện lực, chứ chưa có hệ thống điện lưới.

Khi được hỏi địa phương đã có kiến nghị về việc kéo điện lưới về 2 điểm đảo này, ông Nguyễn Đức Trọng cho biết, tại điểm Vũng Ngán thì nằm trong quy hoạch giải tỏa, quy hoạch về di dời tái định cư; còn điểm Bích Đầm thì cách đất liền 15km thì việc kéo điện lưới qua biển là rất khó khăn.