Hà Nội:

Nhiều học sinh vẫn “phớt lờ” đội mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Ngày 7/4, ghi nhận của phóng viên tại các trường học trên địa bàn Hà Nội, tình trạng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đã cải thiện rõ rệt sau một ngày Phòng CSGT Hà Nội ra quân xử phạt.

Tuy nhiên, trước cổng trường THPT Lý Thường Kiệt vẫn có một số học sinh không đội mũ bảo hiểm. Một số khác, mang mũ bảo hiểm đi theo kiểu “đối phó”, treo ở xe đến khi nhìn thấy CSGT mới đội lên đầu. Theo cán bộ CSGT đội 4, vẫn còn nhiều em học sinh mang mũ bảo hiểm nhưng chưa nghiêm túc thực hiện, nhiều lần khi dừng xe đều phải nhắc nhở.

Ảnh xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm sáng nay (7/7)

Ảnh xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm sáng nay (7/4).

Tại một số trường học thuộc địa bàn các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, nhiều phụ huynh do đã được nhắc nhở, tuyên truyền từ nhiều ngày nay đã chủ động đội mũ bảo hiểm cho con. Anh Đỗ Trọng Đức (Hoàng Hà, Ba Đình, Hà Nội) cho biết cách đây vài ngày, cả hai con của anh hiện đang học tại trường Tiểu học Việt Nam - Cuba đã thông báo để anh ký vào bản cam kết với nhà trường về việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho con.

Trong ngày 6/4, Phòng CSGT Hà Nội ra quân tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh đội mũ cho trẻ em khi tham gia giao thông. Tại các tuyến phố như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt..., nhiều trẻ em ngồi trên xe máy không đội mũ. Có phụ huynh đội mũ cho con nhưng bản thân thì đầu trần lái xe.

Nhiều phụ huynh bất ngờ khi bị lực lượng CSGT dừng xe. Có biết về kế hoạch xử phạt song, theo chị Đào Kim Dung, trú phố Lò Đúc (Hai Bà Trưng) do vội vàng, chị chưa mua được mũ cho con gái. Người phụ nữ trạc tứ tuần khẳng định sẽ dẫn con đi mua mũ ngay sau khi tan học buổi chiều. Ghi nhận tại nút giao Hai Bà Trưng - Ngô Quyền, lực lượng cảnh sát tuần tra nhắc nhở hàng chục trường hợp học sinh đầu trần lái xe đạp điện. 

Bị dừng xe tại nút giao Giải Phóng - Đại Cồ Việt, em Phạm Phương Anh - học sinh Trường THPT Đống Đa) tỏ ra ngỡ ngàng. Nữ sinh này cho biết, em cùng bạn vừa rời cửa hàng tạp hóa mua đồ liên hoan cho lớp chưa kịp đội mũ bảo hiểm. "Em không hề biết quy định người điều khiển xe đạp điện sẽ bị phạt tiền do không đội hoặc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn", Phương Anh nói.

Một chiến sĩ đội CSGT số 4 cho biết, trong buổi sáng, tổ công tác dừng xe nhắc nhở hàng chục trường hợp vi phạm. Đa số là học sinh đi xe đạp điện không đội mũ. Một số trường hợp phụ huynh đầu trần lái xe đưa đón con đi học.

Với các trường hợp này, lực lượng CSGT sẽ phạt tiền tài xế. Em La Vinh Anh (lớp 8 trường THCS Phương Mai) giật mình đứng giữa đường khi phát hiện cảnh sát ra tín hiệu dừng xe. Dắt xe vào lề đường, nam sinh cho biết, từ trước tới nay em lái xe chưa bao giờ đội mũ vì nhà gần trường. Em cũng chưa biết về quy định mới. "Nếu bị gửi về trường, em sẽ bị kiểm điểm trước lớp, trước toàn trường", nam sinh lo lắng.

Theo thống kê của Ủy ban ATGTQG năm 2014, 94,6% người lớn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em đội mũ chỉ 23,6%. Mỗi năm có 1.800 - 1.900 trẻ tử vong do tai nạn. Năm 2014, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 771.000 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm trên toàn quốc. Hà Nội chiếm tỷ lệ cao nhất là hơn 116.000 trường hợp. TPHCM có gần 50.000 trường hợp.

Ghi nhận tại Bắc Ninh: Do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học nên tại Bắc Ninh, tình trạng người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường giảm rõ rệt.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buột đội mũ bảo hiểm đối với học sinh được sở GD&ĐT Bắc Ninh chú trọng, với nhiều hình thức phong phú như thông qua các buổi nói chuyện, tổ chức ngày hội, sự kiện, trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, thông qua hệ thống phát thanh, của trường. Bên cạnh đó tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa, các hội thi, các giờ giảng dạy trên lớp... Đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha, mẹ học sinh. Tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông theo đúng qui định của pháp luật. Các phụ huynh ký cam kết không giao xe mô-tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe để điều khiển tham gia giao thông.

Trao  đổi với phóng viên ông Lê Nho Hòa - Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện nay toàn tỉnh có hơn 10 nghìn học sinh đi xe đạp điện. Đặc biệt là Trường THPT Lý Thái Tổ (thị xã Từ Sơn) có khoảng 2.000 học sinh thì có khoảng 1.300 em đi xe đạp điện đi học. Nhờ công tác tuyên truyền giáo dục tốt nên hiện nay các em học sinh rất có ý thức đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện tham gia giao thông, hiện tượng vi phạm đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên đề nghị các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an nên thường xuyên, liên tục thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát , xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để răn đe, làm gương.

Ông Nguyễn Thái Minh - hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt (TP Bắc Ninh) cho biết; đa số các em có ý thức thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, nhưng có một thực tế có một số em đội mũ mang tính đối phó với nhà trường và công an, các em chỉ đội khi đi đến ngần cổng trường và khi bắt đầu ở trường đi ra, còn khi ra ngoài đường thì lại không đội mũ. Vì vậy cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, để các em nhận thức đúng đắn về luật giao thông đường bộ, và tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện tham gia giao thông, cũng như trách nhiệm của bản thân đối với gia đình nhà trường và xã hội

Sáng 6/4, theo ghi nhận của phóng viên tại một số trường học trên địa bàn TP Bắc Ninh vẫn còn tình trạng các em học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, mặc dù trên xe có mũ.

Lê Tú - Bá Đoàn