Quảng Bình:

Nhiều công trình trường học tiền tỷ bỏ hoang

(Dân trí) - Trong khi hàng ngàn học sinh ở huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) thiếu chỗ học, phải học tạm bợ ở nhà văn hóa thôn, ở những ngôi trường xuống cấp thì cũng chính ở huyện nghèo này hiện đang có nhiều công trình trường học “đắp chiếu” suốt nhiều năm nay.

Hàng loạt công trình “đắp chiếu”  

Được khởi công xây dựng từ những năm 2010 - 2011, và theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong vòng 1 đến 2 năm, tuy nhiên hàng loạt công trình trường học, nhà ở cho học sinh có giá trị tiền tỷ ở huyện Minh Hóa vẫn chưa thể khánh thành và đưa vào sử dụng.

 

Cụ thể, hiện trên địa bàn huyện Minh Hóa có 4 công trình phòng học và nhà ở cho học sinh ở xã Quy Hóa, Minh Hóa, Hóa Sơn và Dân Hóa đang bị “đắp chiếu”.

 

Tháng 10/2011, công trình nhà lớp học 2 tầng, 4 phòng của trường Mầm non Quy Hóa thuộc xã Quy Hóa có tổng mức đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng được khởi công. Công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện thì nhà thầu bỗng nhiên “mất tiêu” (cách đây 2 năm).
 

Nhiều công trình trường học tiền tỷ bỏ hoang
Nhà thầu xây dựng công trình Trường Mầm non Quy Hóa bỗng nhiên "mất tiêu" sau khi nhận hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo điều tra, nhà thầu thi công công trình này là công ty TNHH Tiến Hoàng (có trụ sở tại TP Đồng Hới, Quảng Bình). Công trình có giá trị phần xây lắp của công trình là 2,1 tỷ đồng và nhà thầu đã nhận hơn 1,8 tỷ đồng. Bước đầu, UBND xã Quy Hóa thừa nhận đã nghiệm thu khống giá trị thi công là 86,665 triệu đồng. Tuy nhiên, theo nguồn tin của chúng tôi, khối lượng nghiệm thu khống thực tế cao hơn nhiều lần số tiền này.

 

Còn công trình lớp học 2 tầng, 4 phòng học tại trường Tiểu học - THCS Hoá Sơn có tổng mức đầu tư ban đầu gần 2 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2010 do công ty TNHH Tây Sơn (có trụ sở tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) thi công, tuy nhiên do vướng giải phóng mặt bằng nên đến năm 2013, mới thi công xong phần thô của tầng 1.

 

Theo nguồn tin của chúng tôi, mặc dù mới thi công xong phần thô của tầng 1, song nhà thầu đã được chủ đầu tư nghiệm thu và thanh toán đã hoàn thiện tất cả các hạng mục của tầng 1. Tuy nhiên, sau khi ứng quá số tiền thực tế đã thi công khoảng 700 triệu đồng, nhà thầu này đã trốn biệt tăm hơn 1 năm nay, không tiếp tục thi công công trình.

 

Một công trình khác đang xây dựng dang dở là công trình Trường Mầm non Minh Hóa, điểm trường Tân Lý thuộc xã Minh Hóa. Được khởi công vào cuối năm 2011, do công ty TNHH Vĩnh Phú thi công. Công trình có tổng mức đầu tư gần 3,4 tỷ đồng, tổng giá trị xây lắp của công trình là 2,8 tỷ đồng. Mặc dù đã bước vào giai đoạn hoàn thiện công trình, nhưng sau khi nhận 2,5 tỷ đồng nhà thầu đã dừng thi công và bỏ hoang công trình 2 năm qua.

 

Tiếp đó là công trình khu nhà bán trú của Trường Tiểu học - THCS Dân Hóa thuộc xã Dân Hóa, được khởi công vào năm 2010, công trình có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng do công ty TNHH Tây Sơn thi công. Sau khi thi công xong một phần móng nhà và đổ một số trụ bê tông, nhà thầu “ẵm” gần 1,6 tỷ đồng rồi dừng thi công và bỏ hoang công trình này hơn 3 năm qua.

Công trình 
Công trình nhà bán trú của Trường Tiểu học - THCS Dân Hóa thuộc xã Dân Hóa bị bỏ hoang gần 4 năm nay.

Chủ đầu tư yếu kém về năng lực quản lý dự án

 

Trao đổi với PV Dân trí về thực trạng trên, ông Đinh Hồng Hộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các công trình trên bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, nhưng trong đó có các nguyên nhân chính là do đơn vị chủ đầu tư yếu kém về năng lực quản lý dự án (chủ đầu tư đều là UBND xã - PV); nhà thầu thiếu trách nhiệm; thiếu nguồn vốn để hỗ trợ hoàn thành công trình.

 

Cũng theo ông Hộ, hiện UBND huyện đã thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế tại các công trình để từ đó có biện pháp giải quyết. Nếu sự việc vượt quá thẩm quyền của huyện thì phải nhờ đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan vào cuộc điều tra xử lí dứt điểm.

Thiếu chỗ học nên nhiều năm nay, trường Mần non Quy Hóa phải mượn tạm nhà văn hóa thôn để học
Thiếu chỗ học nên nhiều năm nay, Trường Mầm non Quy Hóa phải mượn tạm nhà văn hóa thôn để học.

Liên quan đến vụ việc, một vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận với PV Dân trí, sau khi nhận được thông tin có nhiều công trình trường học đóng trên địa bàn huyện Minh Hóa bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

 

Bước dầu, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố ông Đinh Xuân Đại, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn, và ông Hồ Tuân, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, do có hành vi vi phạm trong việc quản lý các công trình do UBND hai xã trên làm chủ đầu tư.

 

Cả 2 vị chủ tịch xã trên đã chỉ đạo kế toán chuyển tiền cho các nhà thầu khi công trình còn dang dở và có hành vi nghiệm thu khống một số công trình chưa được hoàn thiện.

 

Cũng theo vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng điều tra sang huyện miền núi Tuyên Hóa và một số địa bàn huyện khác, nơi cũng đang có nhiều công trình trường học đang thi công dang dở.

 

Đặng Tài - Phúc Lịnh