Nhật Bản: Hỗ trợ các trường tự phát có học sinh quốc tế chống dịch Covid-19

Nguyễn Thuận

(Dân trí) - Các trường học và cơ sở giáo dục dành cho học sinh quốc tế chưa được cấp phép đang được Bộ Giáo dục Nhật Bản tìm cách hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Bộ Giáo dục Nhật Bản thông báo rằng, họ đang cân nhắc việc cung cấp thông tin liên quan đến Covid-19 bằng các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác nhau đến những cơ sở giáo dục và trường học dành cho học sinh quốc tế đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép trên lãnh thổ Nhật Bản.

Cơ quan này sẽ phối hợp với đại sứ quán các nước để lập danh sách những cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài để từ đó sẽ thường xuyên gửi cho họ thông tin về Covid-19 bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài, bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha.

Nhật Bản: Hỗ trợ các trường tự phát có học sinh quốc tế chống dịch Covid-19 - 1

Trường học "tự phát" đang nằm ngoài sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản trong phòng chống dịch bệnh (Ảnh: Kyodo News).

Theo kết quả thống kê năm 2019 do Bộ Giáo dục thực hiện, có khoảng 124.000 trẻ em có quốc tịch nước ngoài trong độ tuổi từ 6 đến 15 đang sinh sống ở Nhật Bản.

Trong số đó, ước tính có khoảng 19.000 trẻ em không được đi học ở hệ thống giáo dục chính thức do nhà nước quản lý mà chủ yếu là học ở nhà hoặc tại các cơ sở giáo dục chưa được cấp phép vì các yếu tố khác nhau.

Đến tháng 3/2019, đã có 126 trường học dành cho người nước ngoài ở Nhật Bản được cấp phép hoạt động. Đây là những ngôi trường nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản để thực hiện các công tác phòng chống dịch từ chính quyền địa phương trong suốt thời gian vừa rồi.

Nhật Bản: Hỗ trợ các trường tự phát có học sinh quốc tế chống dịch Covid-19 - 2

Nhật Bản vẫn chưa thống kê được số liệu chính xác các trường học và cơ sở giáo dục dành cho người nước ngoài đang hoạt động (Ảnh: Nippon).

Thế nhưng, những cơ sở giáo dục nhỏ lẻ, tự phát chưa được cấp phép (vì nhiều lý do, trong đó có ảnh hưởng của Covid-19 trong năm qua) thì hoàn toàn không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào do chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc thống kê số liệu học sinh và giáo viên của những đơn vị này.

Đặc biệt, với trẻ em đang được dạy theo từng nhóm hộ gia đình thì chính quyền gần như chưa thể thống kê được.

Được biết, kế hoạch này của Bộ Giáo dục là một phần của chiến dịch nhằm đảm bảo chính quyền không bỏ rơi bất cứ ai trong cuộc chiến chống dịch đầy cam go này.