Nhật Bản: Đề xuất cải cách giảm tỷ lệ sĩ số lớp học xuống 35 học sinh

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản sẽ hợp tác với các chính quyền địa phương để cải thiện hơn nữa hệ thống giảng dạy tại các trường tiểu học công lập ở Nhật Bản, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hagiuda Koichi.

Ông Hagiuda và các quan chức chính phủ khác đã gặp gỡ đại diện của các chính quyền địa phương, bao gồm cả Hiệp hội Thống đốc Quốc gia, để thảo luận về giáo dục tiểu học sau khi ban hành đạo luật nhằm giảm số học sinh tối đa mỗi lớp tại các trường tiểu học công lập từ 40 xuống 35 vào tháng 3 vừa qua, luật bắt đầu có hiệu lực vào tháng 4, đây cũng là một phần của kế hoạch tài chính 2021-2025 của Nhật Bản.

Nhật Bản: Đề xuất cải cách giảm tỷ lệ sĩ số lớp học xuống 35 học sinh - 1

Hagiuda Koichi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Khoa học Công nghệ Nhật Bản. (Ảnh: Japan Times)

Theo Bộ giáo dục, hiệp hội thống đốc đã bày tỏ hy vọng giảm số học sinh tối đa mỗi lớp xuống 35 học sinh tại các trường trung học cơ sở công lập trong tương lai.

Hiện tại, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tổ chức các cuộc họp bất thường như vậy để thảo luận về hiệu quả của kế hoạch thu nhỏ lớp học và sắp xếp lớp học phù hợp cho các lớp học có tối đa 35 học sinh.

Các cuộc thảo luận chủ yếu được tổ chức bằng những buổi họp kín. Những người tham gia cũng thảo luận về tình hình hiện tại trong việc bố trí giáo viên và các cách để đảm bảo giáo viên chất lượng cao. Để hiện thực hóa kế hoạch, Nhật Bản cần tìm cách đảm bảo đủ giáo viên.