Đà Nẵng:

Nhà trường thuê xe đón thí sinh về quê sau buổi thi cuối

(Dân trí) - Kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2015, tại điểm trường thi THPT Trần Phú (Đà Nẵng), rất nhiều thí sinh ở huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) tập trung đứng chờ xe của nhà trường thuê đón đưa thí sinh về quê.

Nhà trường thuê xe đón thí sinh về quê sau buổi thi cuối
Nhà trường thuê xe taxi đón các em học sinh đồng bào miền núi ở Quảng Nam về quê sau khi hoàn tất kỳ thi ở Đà Nẵng

Nhà trường thuê xe đón thí sinh về quê sau buổi thi cuối
Nhóm thí sinh con em đồng bao Kor ở huyện Bắc Trà My chờ xe đến đón về quê tại điểm trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng)

Theo thí sinh Trần Thị Bé (con em đồng bào Kor), học sinh huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết: “Cả huyện em có hơn 40 thí sinh là con em đồng bào ra Đà Nẵng dự thi THPT quốc gia vừa thi để xét tốt nghiệp, vừa thi để lấy điểm đăng ký dự tuyển vào đại học. Đi thi xa xôi nhưng chúng em rất cảm ơn huyện và nhà trường (THPT Bắc Trà My) đã hỗ trợ chúng em từ chỗ ăn, ở miễn phí, đến cả xe đưa đón chúng em ra thành phố dự thi”.


Video clip: Thí sinh Nguyễn Thị Bé (đồng bào Kor ở Bắc Trà My, Quảng Nam) bày tỏ cảm ơn huyện, nhà trường hết sức hỗ trợ cho em cùng các bạn đi thi (Thực hiện:Khánh Hiền)

Được hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức nên các thí sinh hầu như không phải lo lắng gì ngoài việc ôn tập bài vở và cố gắng hết sức làm bài thi.Thí sinh Trương Thị Thảo, cùng nhóm bạn ở huyện miền núi Bắc Trà My chờ xe đến đón về quê chia sẻ: “Ra thành phố thi, cũng là lần đầu tiên đi xa khỏi huyện nhà, nhưng chúng em được nhà trường, thầy cô giúp đỡ nhiều nên chúng em chỉ có việc ôn bài và cố gắng làm bài thi hết sức mình thôi. Em mong thi đậu để không phụ lòng thầy cô lo lắng cho chúng em”.

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết: “Tất cả học sinh là con em đồng bào ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có khoảng hơn 500 học sinh) ra Đà Nẵng dự thi đều được tổ chức xe đưa đón tập trung từ khi các em ra Đà Nẵng thi, đến khi về quê sau kỳ thi. Các huyện cũng có kế hoạch hỗ trợ học sinh đi thi như liên hệ chỗ ở miễn phí tại các ký túc xá của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng; hỗ trợ thí sinh kinh phí sinh hoạt ăn uống trong những ngày thi ở Đà Nẵng.

Nhà trường thuê xe đón thí sinh về quê sau buổi thi cuối
Hầu hết học sinh con em đồng bào dân tộc miền núi ở Quảng Nam ra Đà Nẵng thi đều được hỗ trợ chỗ ở và đưa đón miễn phí suốt kỳ thi

Theo ghi nhận chung của PV tại Đà Nẵng, sau buổi thi môn cuối tại các điểm trường trên địa bàn thành phố, rất nhiều phụ huynh mang cả hành lý chờ đón con em tan buổi thi là về quê ngay. Rất nhiều phụ huynh đưa đón con em ở Quảng Nam ra Đà Nẵng thi bằng xe máy.

Phụ huynh cùng con cười tươi sau buổi thi cuối
Phụ huynh cùng con cười tươi sau buổi thi cuối

Rất nhiều phụ huynh ở Quảng Nam đưa đón con ra Đà Nẵng thi bằng xe máy (Ảnh: Khánh Hiền)

Rất nhiều phụ huynh ở Quảng Nam đưa đón con ra Đà Nẵng thi bằng xe máy (Ảnh: Khánh Hiền)
Rất nhiều phụ huynh ở Quảng Nam đưa đón con ra Đà Nẵng thi bằng xe máy (Ảnh: Khánh Hiền)

Phụ huynh Nguyễn Văn Nhiều, quê ở Hội An (Quảng Nam) đưa con gái ra Đà Nẵng thi chia sẻ: “Từ nhà ra đến Đà Nẵng thi có tầm 30km thôi, nên hai cha con cùng đi xe máy ra đây. Đường không xa lắm, nên mang xe máy theo để chủ động đi lại trong những ngày thi. Năm nay là đỡ lắm đây, thí sinh thi ngay tại địa phương mình ở hoặc lân cận nên đỡ cho phụ huynh chúng tôi việc tốn kém lộ phí đường xa; mà đi gần như vậy mình cũng ít lo lắng hơn. Chứ nghĩ như mấy năm, có khi phải đưa cháu nó vô Qui Nhơn, Sài Gòn thi rồi đâu phải một đợt mà hai ba đợt thì cực lắm”.

Khánh Hiền