Nhà trường lên tiếng vụ học sinh đứng ngoài vì trường đóng cửa

(Dân trí) - "Thời gian qua là mùa đông, nhà trường thương học sinh nên thường đóng cổng chính muộn hơn quy định. Do vậy, vào ngày đầu tiên áp dụng giờ như mùa hè, học sinh quen với nếp cũ nên đến muộn" - lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) chia sẻ về bức ảnh hàng trăm học sinh ùn ứ trước cổng trường.

"Hàng trăm học sinh bị đứng ngoài cổng trường"

Một bức ảnh chụp hàng trăm học sinh đứng ngoài cổng Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội vì trường đóng cửa... đúng giờ vừa được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đó, bức ảnh kèm dòng trạng thái cho thấy nhiều học sinh đến muộn giờ học nên đứng ngoài cổng trường. Điều đáng nói là học sinh không bức xúc mà nhiều bạn còn... vui vì có nhiều người cùng mắc lỗi giống mình.

Hình ảnh này được đăng tải trên Facebook của một học sinh của trường và cũng là một học sinh tới muộn.

"Khi trường quyết định hôm nay sẽ đóng cổng lúc đúng 7h thay vì thương học sinh như mọi hôm là 7h10. Nhìn bác bảo vệ cầm cả rổ thẻ học sinh mà giờ vẫn chưa hết hoảng hồn. Nhìn cũng tầm 100 anh em đi muộn sáng nay, góp phần tăng số lỗi của em lên rồi, thật hạnh phúc. Sáng ra còn tưởng cháy trường".

Theo quy định, thời gian học được nhà trường quy định từ nhiều năm nay, đối với các lớp học buổi sáng, học sinh có mặt tại trường trước 7h00, các trường hợp đến trường sau 7h00 là đi học muộn.

Từ 7h00 đến 7h15: Học sinh có mặt tại lớp để thực hiện các công việc như: Truy bài, giáo dục ngoài giờ lên lớp,…Tiết học đầu tiên của buổi sáng sẽ bắt đầu lúc 7h15 phút.

Vì vậy, nhà trường quy định, đúng 7h sáng cổng trường sẽ đóng. Mùa đông, nhà trường sẽ nhân nhượng đóng cổng vào khoảng 7h5-7h10, nhưng khi trời ấm lên, cổng trường sẽ đóng lúc 7h. Vì vậy, mới có hình ảnh hàng trăm học sinh bị đứng ngoài cổng trường.

Nhiều học sinh của trường đã chia sẻ bức ảnh như một kỉ niệm đáng nhớ. Được biết, đây một trong những lỗi khi cộng lại sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm (5 lỗi sẽ bị hạ 1 bậc hạnh kiểm).

Bức ảnh học sinh muộn học được đăng trên mạng xã hội được nhiều học sinh chia sẻ.
Bức ảnh học sinh muộn học được đăng trên mạng xã hội được nhiều học sinh chia sẻ.

Không có học sinh nào bị "nhốt" ngoài cổng trường

Được biết, THPT Chu Văn An là ngôi trường có kỉ luật học tập nghiêm. Nhiều học sinh vẫn rất tự hào vì kỉ luật này. Chẳng hạn như camera giăng mắc còn hơn cả mạng nhện, nhắc nhở các em phải nghiêm túc mọi lúc mọi nơi.

Các bài kiểm tra một tiết của các môn nâng cao, cuối kì và chất lượng đều được cắt phách chia phòng như đi thi tốt nghiệp, việc trông thi cũng nghiêm ngặt như vậy. Trong sân trường và kể cả lớp học, đều nghiêm cấm ăn uống... Vì vậy, giờ giấc cũng là một trong những yêu cầu nghiêm túc mà nhà trường đặt ra cho học trò.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều 23/3, ông Lê Văn Dũng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An cho biết, theo quy định, cổng trường chính sẽ đóng lúc 7h để chuẩn bị buổi học chính thức của nhà trường. Những học sinh đi muộn sẽ vào trường bằng đường cổng phụ. Không bao giờ có học sinh nào bị nhốt ngoài cổng trường vì đi học muộn.

"Chúng tôi đã kiểm tra xem ngày 22/3, có học sinh nào bị đứng ngoài cổng trường vì đi học muộn không và có thể khẳng định: Hoàn toàn không có học sinh nào không được vào học ngay trong tiết đầu và nhà trường cũng không được phép để điều đó xảy ra", ông Dũng cho hay.

Được biết, ngay sau đó, nhà trường đã gửi tin nhắn đến phụ huynh học sinh yêu cầu phối hợp nhắc nhở con em đi học đúng giờ, đồng thời cũng nhắc nhở qua hệ thống loa của nhà trường để các em nắm được. Theo kiểm tra, trong buổi sáng hôm qua, tất cả học sinh đều vào kịp tiết 1 của trường và học bình thường.

"Do thời gian qua là mùa đông, nhà trường thương học sinh nên thường đóng cổng chính muộn hơn quy định (khoảng 7h10 phút) nên khi ngày đầu tiên áp dụng giờ mùa hè, học sinh quen với nếp cũ nên nhiều em đến muộn khiến cổng phụ bị ùn ứ.

Thực ra, hôm qua chúng tôi đóng cổng chính của trường lúc 7h5 phút. Thông thường, chúng tôi mở cổng phụ bên ngoài đường Thụy Khuê nhưng hôm qua, chúng tôi đã mở cổng phụ phía trong để không ảnh hưởng đến giao thông", ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Dũng chia sẻ, việc để các em học sinh đứng ngoài như một số báo đưa tin là không chính xác. Đặc biệt, trong ngành giáo dục, kể cả vì lý do gì đó học sinh đến muộn, nhà trường vẫn phải tạo điều kiện tối đa để các em vào trường học bình thường.

Do bây giờ thời tiết đã ấm hơn nên tôi nghĩ, đấy cũng là lời nhắc nhở các con nên lấy lại giờ giấc sinh hoạt chuẩn bị cho mùa hè sắp tới.

"Quả thật, sau sự việc hôm qua và nhờ sự phối hợp nhắc nhở từ nhà trường, gia đình đến từng học sinh nên đã có tác dụng rất tốt. Và ngay sáng hôm nay (23/3), có rất ít học sinh đến muộn giờ học", phó hiệu trưởng Lê Văn Dũng nói.

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)