TPHCM:

Nhà trường chuyển học sinh quay cóp khi kiểm tra về địa phương rèn luyện

(Dân trí) - Một học sinh lớp 8 ở TPHCM sau khi bị phát hiện có hành vi quay cóp trong kỳ thi học kỳ 2 được nhà trường đề nghị gửi về địa phương để “rèn luyện” trong hè. Nay nhà trường thay đổi quyết định, chấp nhận cho học sinh được rèn luyện tại trường.

Sự việc xảy ra với trường hợp một học sinh lớp 8, Trường THCS Bình An, quận 2. Em này quay cóp, sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra học kỳ 2 bị phát hiện. Sau đó, nhà trường quyết định xếp hạnh kiểm yếu và đề nghị gửi về địa phương để rèn luyện trong dịp hè.

Hình thức xử lý của nhà trường gây phản ứng cho nhiều phụ huynh trong trường khi họ băn khoăn nhà trường có thẩm quyền được “chuyển” học sinh vi phạm trong trường về địa phương rèn luyện như vậy hay không? Các em vi phạm trong trường thì nhà trường nên có trách nhiệm phối hợp cùng phụ huynh để đưa ra cách hỗ trợ các em chứ không nên chuyển về cho phường. Việc này có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của học sinh và gia đình.

Trường THCS Bình An, TPHCM thay đổi cách xử lý học sinh quay cóp trong khi thi, chấp nhận cho em rèn luyện tại trường
Trường THCS Bình An, TPHCM thay đổi cách xử lý học sinh quay cóp trong khi thi, chấp nhận cho em rèn luyện tại trường

Trao đổi về việc này, bà Nguyễn Tiến Hiệp, hiệu trưởng Trường THCS Bình An xác nhận, trường có xử lý xếp hạnh kiểm loại yếu và chuyển về địa phương đối với em học sinh vi phạm quay cóp, sử dụng tài liệu trong kỳ thi. Cụ thể, em học sinh này vi phạm nội quy thi trong đợt kiểm tra học kỳ 2 ở môn Sử.

Giải thích về quyết định chuyển học sinh về địa phương, bà Hiệp cho biết học sinh trên vi phạm trong thời điểm cuối học kỳ 2, căn cứ theo thông tư 58/2011 của Bộ GD-ĐT về việc đánh giá, xếp loại học sinh phổ thông thì học sinh sẽ về rèn luyện hè ở nơi mình sinh sống. Việc này theo bà Hiệp là hết sức bình thường chứ không nặng nề như suy nghĩ của phụ huynh. Nhiều khi rèn luyện ở trường sẽ tạo ra một áp lực cho học sinh, trong khi trụ sở phường rất gần nhà nên thuận tiện hơn cho các em.

“Sau thời gian rèn luyện này, địa phương xác nhận học sinh đã tốt hơn thì nhà trường sẽ điều chỉnh hạnh kiểm, học sinh vẫn có thể lên lớp như mọi học sinh khác. Những thông tin này chúng tôi đều đã trao đổi để phụ huynh biết và nắm bắt tình hình”, bà Hiệp nói.

Tuy nhiên, bà Hiệp cho biết, sau khi ghi nhận phản ánh từ phía phụ huynh, nắm bắt nguyện vọng của cha mẹ học sinh, nhà trường quyết định thay đổi hình thức xử lý, em học sinh này có thể đến trường rèn luyện, ôn tập trong dịp hè. Nếu em tiến bộ thì nhà trường sẽ có đánh giá lại.

Lê Đăng Đạt