Thanh Hóa:

Nhà trường bán cây xanh, người dân ngăn không cho chở đi

Duy Tuyên

(Dân trí) - Khi phát hiện Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) bán cây xanh trước cổng trường, người dân đã ngăn cản không cho xe chở cây đi.

Theo phản ánh của người dân, sáng ngày 28/7, tại Trường THPT Triệu Sơn 3 có chặt hạ nhiều cây xanh trước khu vực cổng trường. Sau khi phát hiện cây xanh bị chặt hạ xuống và có xe ô tô vào chở đi thì người dân đã ra ngăn cản, không cho xe bốc gỗ đi.

Nhà trường bán cây xanh, người dân ngăn không cho chở đi - 1

Nhiều cây xanh trước cổng trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã bị chặt hạ.

Người dân cho rằng, đây là những cây xanh tạo bóng mát cho học sinh đã có từ hàng chục năm nay. Hơn nữa, cây đã được chặt tỉa cảnh từ năm trước, hiện không có cành to mà chỉ còn những cành nhỏ, nhưng không hiểu vì lý do gì, nhà trường đã cho cắt ngang gốc cây.

Tại hiện trường, những khúc gỗ nằm ngổn ngang trước cổng trường, trong đó, có những cây có đường kính 50 - 60 cm.

Nhà trường bán cây xanh, người dân ngăn không cho chở đi - 2
Nhà trường bán cây xanh, người dân ngăn không cho chở đi - 3
Có cây đường kính lên đến 60cm.

“Khi người dân và phụ huynh phát hiện nhà trường chặt hạ được 4 cây, đã cắt khúc và bốc lên xe thì ngăn cản lại, không cho bốc lên xe. Đây là những cây xanh tạo bóng mát cho học sinh, đã có từ hàng chục năm nay”, một người dân địa phương cho biết.

Ông Lê Văn Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 3 xác nhận: Nhà trường có đấu thầu 4 cây xà cừ trước khu vực cổng trường. Trong đấu thầu có 3 đơn, một đơn bỏ giá 1,4 triệu đồng, một đơn 2,1 triệu đồng và một đơn 3,1 triệu đồng. Nhà trường đã đồng ý bán cho người trúng thầu 4 cây xà cừ với giá cao nhất là 3,1 triệu đồng.

Nhà trường bán cây xanh, người dân ngăn không cho chở đi - 4
Có 4 cây đã bị chặt hạ xuống.

Lý giải về việc chặt hạ nhiều cây xanh, ông Quỳnh cho biết, do nhà trường đang làm lại cổng, khi họp Hội đồng giáo dục có đề nghị khi sửa cổng thì cắt cây. Ngoài ra, có 2 cây đầu đường vào trường, giáp với nhà dân nên phải bán.

“Cây ở trường trồng không hợp lý thì chuyển đổi, không có cơ quan nào quản lý cây xanh trong trường, trừ những cây liên quan đến ngày thành lập trường trồng hàng chục năm giống như những trường lớn.

Còn như cây này, trồng chưa thẳng hàng, hay không hợp lý ở vị trí đó thì đôi khi nhà trường đôn đi để thay thế bằng một cây khác”, ông Quỳnh cho biết thêm.

Nhà trường bán cây xanh, người dân ngăn không cho chở đi - 5
Khi phát hiện sự việc, người dân đã ngăn cản không cho xe chở gỗ đi.
Nhà trường bán cây xanh, người dân ngăn không cho chở đi - 6
Theo người dân, đây là những cây xanh tạo bóng mát cho học sinh, đã được trồng hàng chục năm nay.
Nhà trường bán cây xanh, người dân ngăn không cho chở đi - 7
Nhà trường bán cây xanh, người dân ngăn không cho chở đi - 8
Gỗ đã bị cắt khúc nằm ngổn ngang trước cổng trường THPT Triệu Sơn 3.

Dân trí sẽ thông tin tiếp về sự việc trên đến bạn đọc