Nha Trang: Hơn 7.000 học sinh bước vào lớp 1 năm học 2019-2020

(Dân trí) - Năm học 2019-2020 trên địa bàn TP Nha Trang (Khánh Hòa) có hơn 7.000 học sinh bước vào lớp 1.

Theo Phòng GD-ĐT TP Nha Trang, năm học 2019-2020, TP Nha Trang tiếp tục xét tuyển lớp 1 theo nguyên tắc đúng tuyến, tuyến tuyển sinh được phân theo địa bàn xã, phường.

Những xã, phường có từ 2 trường tiểu học trở lên thì tùy theo tình hình thực tế, Hiệu trưởng các trường cùng với UBND xã, phường quy định tuyến tuyển sinh phù hợp (theo địa bàn thôn, tổ dân phố) nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thu hút hết số trẻ trong độ tuổi ra lớp.

Năm học 2019-2020, những xã, phường ở TP Nha Trang có đông học sinh vào học lớp 1 như: Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước Đồng, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Long, Vĩnh Hòa, Vĩnh Ngọc...

Nha Trang: Hơn 7.000 học sinh bước vào lớp 1 năm học 2019-2020 - 1

Học sinh tiểu học ở tỉnh Khánh Hòa trong một lễ khai giảng năm học mới

Phòng GD-ĐT TP Nha Trang lưu ý các trường tổ chức hoạt động tiếp nhận học sinh chu đáo để tạo ấn tượng đẹp, gây hứng thú cho các em khi đến trường. Các giáo viên lớp 1 khi nhận lớp cần nghiên cứu hồ sơ học sinh để biết trẻ đã hoàn thành hay chưa hoàn thành chương trình mầm non để có kế hoạch dạy học phù hợp.

Đặc biệt nghiêm cấm tình trạng dạy theo số đông đã biết chữ mà bỏ rơi những học sinh khác.

Đối với những học sinh đã biết đọc, biết viết thì giáo viên cần kiểm tra lại cách viết, đọc như tư thế ngồi, cách cầm bút, đặt bút, nối nét, cách cầm sách, cách đọc sách... để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Phòng GD-ĐT TP Nha Trang yêu cầu không có lớp chọn theo yêu cầu của cha mẹ học sinh hoặc theo khả năng đọc, viết của học sinh.

Hải Đăng