Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh Phú Yên

(Dân trí) - Ngày 27/11, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã dự và trao học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh ở Phú Yên
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh ở Phú Yên

Theo Ban tổ chức, các em học sinh được nhận học bổng lần này là con em dân tộc thiểu số học giỏi, con em chiến sĩ hải quân, con em ngư dân bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 12 vừa qua.

Trong đó, có 50 suất học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính và 90 suất học bổng do Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu trao tặng. Trị giá mỗi suất học bổng từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng và quà của nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia và động viện đến các gia đình các học sinh bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua. Đồng thời, động viên các em học sinh sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, cố gắng nỗ lực để vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng trao quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi và bị lũ lụt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng trao quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi và bị lũ lụt.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh: Trong những năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã trao hàng chục ngàn suất học bổng, góp phần động viên, khích lệ tinh thần vượt khó học tốt cho học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biển đảo trên cả nước. Đặc biệt, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã thành lập được một số dự án, chương trình như chắp cánh ước mơ, ươm mầm tương lai cho học sinh.

Dự kiến, trong thời gian tới, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” sẽ tiếp tục được trao đến học sinh tại các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đây là những tỉnh vừa rồi bị thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra.

Trung Thi