Nguyễn Lan Hương: Con đường dẫn đến sự ưu tú

Như chuyện cổ tích, cô bé 12 tuổi Nguyễn Lan Hương, một cựu du học sinh đã học tập và sống ở nước ngoài, lớn lên thuộc nằm lòng giai điệu những bài hát của ban nhạc ABBA, cô bé đã hát theo dù không hiểu một từ nào trong bài hát.

Trong một buổi chiều đặc biệt, khi cô đang nghe bài hát "Water From the Moon" của Celine Dion trong giờ nghỉ trưa ở trường, mỗi từ của bài hát bỗng trở nên thật rõ ràng và dễ hiểu với cô. Cô cảm thấy một thế giới hoàn toàn mới như đang mở ra trước mắt mình. Từ đó về sau, cô tiếp tục nghe và hát những bài hát tiếng Anh yêu thích của mình và cô luôn cố gắng để hiểu tất cả mọi thứ và bất cứ điều gì được nói hay viết bằng tiếng Anh.

Giờ đây, Lan Hương đã là Giám đốc Học vụ và là giảng viên tại Trung tâm Anh ngữ YOLA ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi đã trải qua một cuộc hành trình dài khi du học và sống ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp cử nhân trường IPC Tertiary Institute, Palmerston North, New Zealand, cô tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Victoria of Wellington và sau đó trở thành giảng viên Quan hệ Quốc tế tại trường IPC Tertiary Institute, Palmerston North, New Zealand. Sự quyết tâm học tiếng Anh của cô không chỉ mở ra cánh cửa đến thành công, mà còn tạo nên một thói quen giúp hoàn thành suất xắc mọi việc cô làm.

Mở mang đầu óc, mở cửa cơ hội

Mở mang đầu óc, mở cửa cơ hội

Khi còn nhỏ, Lan Hương luôn quan tâm đến những điều mới lạ trong thế giới xung quanh mình. Học tiếng Anh đã giúp cô có thể tiếp cận đến kho tàng kiến thức từ khắp nơi trên thế giới mà cô chưa từng được biết đến, trong các lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, giải trí và kinh doanh.

Sự quan tâm này luôn theo cô và Hương đã chọn ngành Quan hệ Quốc tế vào thời điểm đưa ra quyết định chọn chương trình đại học. Sau khi tốt nghiệp năm 2006, cô tham gia dạy ESL (Chương trình Anh ngữ là Ngôn ngữ thứ hai) như là một cách để hỗ trợ bản thân tiếp tục việc học sâu hơn trong lĩnh vực chính trị, và cô thật sự thấy yêu thích công việc giảng dạy này. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ năm 2010, cô chính thức bắt đầu giảng dạy ngành Quan hệ Quốc tế, và cũng đã có một thời gian tuyệt vời. Đó làgiây phút cô quyết định theo đuổi sự nghiệp lâu dài trong ngành giáo dục.

Những điều mà cô cảm thấy hài lòng nhất trong cuộc hành trình của mình là đã gặp và tạo được nhiều mối quan hệ có ý nghĩa với tất cả bạn bè, thầy cô giáo, đồng nghiệp, và sinh viên của mình từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù phải theo kịp với tốc độ thay đổi nhanh của mọi sự việc trong tất cả các lĩnh vực, Lan Hương cảm thấy điểm tốt nhất trong việc giảng dạy của mình là giúp thay đổi những học sinh của cô từ tiếp thu kiến thức một cách thụ động, thành những người tạo ra và truyền tải kiến thức một cách chủ động và độc lập. Lan Hương yêu thích việc học sinh sẽ trở thành bạn bè của mình, những người có thể tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi và có ý nghĩa với cô trên tất cả các lĩnh vực.

Giải quyết các thách thức của kỳ thi TOEFL

Giải quyết các thách thức của kỳ thi TOEFL

Để làm tốt những thách thức mà kỳ thi TOEFL đặt ra, Lan Hương chia sẻ:

1. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu đầy đủ các yêu cầu và cấu trúc của bài thi TOEFL để bạn có thể tập trung nỗ lực chuẩn bị một cách hiệu quả nhất và chính xác.

2. Sử dụng bài thi TOEFL không chỉ là một bài kiểm tra tiếng Anh, mà cũng là cơ hội để bạn có thể kiểm tra kỹ năng tư duy, kỹ năng thuyết trình của bạn.

3. Nắm bắt những kiến thức bạn học trong thời gian chuẩn bị cũng như trong bài thi. Đó là sự khởi đầu cho một nhiệm vụ tuyệt vời cho kiến thức sau này.

Và để đạt được kết quả ôn luyện và thi xuất sắc, Lan Hương cũng đã xây dựng cho mình một phương pháp tự học hiệu quả. Trong vòng một tháng trước ngày thi, cô đã học cùng một thời gian, ở cùng một địa điểm và thực hành trong vòng 2 tiếng mỗi ngày. Lan Hương đã tiếp tục sử dụng phương pháp học này cho việc học tập sau này và cũng đạt được những kết quả tương tự. Lan Hương đã tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi và tốt nghiệp thạc sĩ loại Ưu, cùng với những kết quả học tập xuất sắc khác.

Nguồn cảm hứng cho cuộc sống

Nguồn cảm hứng cho cuộc sống

Trong suốt sự nghiệp giảng dạy, cô đã chứng kiến nhiều lần những sự hiểu biết mới về thế giới đã giúp thay đổi học trò của cô như thế nào. Họ trở nên tự tin, trở thành những con người hoàn thiện hiểu rõ bản thân và thế giới xung quanh, và có thể đóng góp tích cực vào thế giới đó.

Một cô gái ở tuổi 12 với niềm tin tiếng Anh sẽ là chìa khóa để thay đổi cuộc đời của mình. Nếu thời gian có trở lại cô cũng vẫn sẽ tin như vậy và luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc; tận hưởng thành quả mình tạo ra, trân trọng và học hỏi từ những thách thức trong suốt hành trình của mình. Aristotle đã từng nói: “Chúng ta là những gì mà chúng ta thường xuyên làm. Vì vậy sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải hành động”. Đó cũng chính là phương châm sống của Lan Hương, để cô liên tục phấn đấu hết mình và truyền đam mê để dẫn dắt thế hệ tương lai đến những chân trời mới.

Vài nét về Lan Hương:

Họ tên: Nguyễn Lan Hương

Sinh ngày 5/10/1984

- Từng sống ở Wyoming (Mỹ)

- Tốt nghiệp cử nhân trường IPC Tertiary Institute, Palmerston North (New Zealand)

- Giáo viên tiếng Anh tại New Zealand khi theo học thạc sĩ tại đại học Victoria ở Wellington

- 2008: tốt nghiệp thạc sĩ và trở thành giảng viên ngành Quan hệ Quốc tế tại trường IPC Tertiary Institute, Palmerston North, New Zealand

- Tháng 12/2012, trở về Việt Nam và bắt đầu công việc giảng dạy tiếng Anh

- Yêu thích: Origami, đọc sách, thời trang, âm nhạc

- Điểm TOELF: 120/120 (tháng 9/2013)