Người Úc sang xây trường cho học sinh vùng lũ Quảng Bình

(Dân trí) - Không chỉ kêu gọi kinh phí hỗ trợ xây dựng phòng học chống lũ cho học sinh mầm non tại xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), các thành viên tổ chức Project Vietnam Inc còn trực tiếp tham gia sửa chữa các phòng học và giám sát công trình đang xây dựng.

Project Vietnam Inc (PVI) là một tổ chức nhân đạo của Úc, được thành lập vào năm 1989, tập trung vào các lĩnh vực như cải tạo và nâng cấp cô nhi viện, xây dựng trường học, cung cấp các phương tiện chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống người dân tại các địa bàn khó khăn tại Việt Nam. Ngoài ra tổ chức này còn tham gia công tác từ thiện tại Lào và Campuchia.

Đến với Quảng Bình thông qua sự kết nối của vợ chồng anh Anthony Agrew - chủ của Phong Nha Lake house Resort (tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), các thành viên của tổ chức Project Vietnam Inc đã có chuyến khảo sát tại một số trường học khó khăn trên địa bàn xã Hưng Trạch.

Các thành viên của tổ chức Project Vietnam Inc
Các thành viên của tổ chức Project Vietnam Inc

Khi đến với điểm trường mầm non Thanh Bình, điểm trường thuộc Trường mầm non Hưng Bình, các thành viên của PVI chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất của cô trò nơi đây. Đặc biệt khi biết điểm trường nằm ven sông nên thường xuyên bị ngập lụt, đe dọa đến sự an toàn của các em học sinh trong mùa mưa lũ, họ đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 phòng học chống lũ cho điểm trường lẻ này. Đây là công trình đầu tiên của tổ chức PVI tại Quảng Bình.

Những phòng học chống lũ được tổ chức Project Vietnam Inc hỗ trợ Trường Mầm non Hưng Bình xây dựng
Những phòng học chống lũ được tổ chức Project Vietnam Inc hỗ trợ Trường Mầm non Hưng Bình xây dựng

Từ nguồn kinh phí quyên góp từ thiện tại Úc, PVI đã hỗ trợ số tiền 30.000 USD Úc, và thuê đơn vị thi công tại địa phương tiến hành xây dựng. Vào cuối tháng ba, 30 thành viên của tổ chức này cũng đã đến tại xã Hưng Trạch để trực tiếp giám sát công trình, đặc biệt họ còn tự mình tham gia cải tạo, sơn lại tường, lắp đặt lại hệ thống điện, quạt, làm lại trần nhà cho những phòng học cũ đã xuống cấp tại điểm trường Thanh Bình và 2 phòng học tại điểm trường chính của Trường Mầm non Hưng Bình.

Trò chuyện với PV Dân trí, chị Phan Thị Hồng Thắm, chủ nhân của Phong Nha Lake house Resort cho biết, là một người Việt Nam, chị luôn mong muốn làm công tác từ thiện cho quê hương mình. Vì vậy chị đã cùng chồng là anh Anthony Agrew kết nối với tổ chức PVI, mời họ về Quảng Bình với hy vọng có thể giúp đỡ được phần nào đó cho người dân nơi đây.

“Một lần có duyên gặp gỡ với các thành viên của PVI và biết được những hoạt động của họ nên vợ chồng tôi đã cố gắng thuyết phục họ về với Phong Nha. Chúng tôi cũng đã đồng hành và hỗ trợ chỗ ở để họ đi khảo sát. Vợ chồng tôi rất vui khi họ đồng ý giúp đỡ xây dựng những phòng học chống lũ cho các cháu tại Thanh Bình và sẽ tiếp tục đồng hành cùng PVI để công trình nhanh chóng được hoàn thành”, chị Thắm chia sẻ.

Người Úc sang xây trường cho học sinh vùng lũ Quảng Bình - 3
Không chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng học chống lũ, các thành viên của PVI còn trực tiếp giám sát và tự tay sửa chữa cải tạo phòng học cũ tại điểm trường Thanh Bình
Không chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng học chống lũ, các thành viên của PVI còn trực tiếp giám sát và tự tay sửa chữa cải tạo phòng học cũ tại điểm trường Thanh Bình

Chị Thắm cũng cho biết, ban đầu chi phí xây dựng dự kiến khoảng 500 triệu đồng với 2 phòng học, tuy nhiên vì mong muốn có được những phòng học đạt chuẩn, các thành viên của PVI đã quyết định tiếp tục quyên góp thêm để xây dựng được 4 phòng học. Ngoài ra để giảm kinh phí, các thành viên của PVI đã đến trực tiếp giám sát công trình cũng như trực tiếp cải tạo lại phòng học cũ.

Trong những ngày có mặt tại Quảng Bình, với tấm lòng của mình, các thành viên của tổ chức PVI đã không ngại khó khăn, miệt mài giám sát công trình và tự tay sửa chữa các lớp học cũ. Hành động của những vị khách Tây này đã giành được rất nhiều tình cảm từ người dân địa phương, các cháu học sinh và giáo viên tại điểm trường Thanh Bình, cũng như Trường Mầm non Hưng Bình.

Hành động của những vị khách tây này đã giành được rất nhiều tình cảm từ người dân địa phương, các cháu học sinh và giáo viên tại điểm trường Thanh Bình
Hành động của những vị khách tây này đã giành được rất nhiều tình cảm từ người dân địa phương, các cháu học sinh và giáo viên tại điểm trường Thanh Bình

Trao đổi với PV Dân trí, cô giáo Phạm Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Bình cho biết, ngôi trường này hiện có 380 cháu học sinh, trong đó, điểm lẻ thôn Thanh Bình có 87 cháu. Đây là điểm trường còn rất khó khăn, vì vậy có được những phòng học khang trang, an toàn luôn là niềm mơ ước của cô trò tại điểm trường Thanh Bình, và niềm mong mỏi đó đã sớm thành hiện thực khi nhận được sự giúp đỡ từ tổ chức Project Vietnam Inc.

“Điểm trường Thanh Bình là nơi theo học của các cháu tại ba thôn Thanh Bình 1, 2 và 3, là địa phương khó khăn nên cơ sở vật chất rất thiếu thốn, ở đây mỗi năm bị ngập đến 2, 3 lần, trong trận lũ vừa qua, trường cũng bị ngập trên 2m. Nhờ có vợ chồng anh Anthony Agrew kết nối, chúng tôi đã được tổ chức PVI của Úc xây dựng 4 phòng học kiên cố, an toàn cho các em học sinh, chúng tôi rất cảm kích vì điều đó”, cô Hồng vui mừng nói.

Hiện tại, công trình phòng học chống lũ tại điểm trường Thanh Bình, Trường Mầm non Hưng Bình vẫn đang được đơn vị thi công thực hiện, các thành viên của PVI cũng đang tiếp tục vận động từ thiện, quyên góp để có thêm nguồn kinh phí, nhanh chóng hoàn thành công trình. Dự kiến 4 phòng học chống lũ này sẽ được khánh thành vào đầu năm sau.

Bài, ảnh: Tiến Thành