Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao

(Dân trí) - Mặc dù đang là những ngày nghỉ lễ, nhưng người dân địa phương vẫn miệt mài lao động trên công trình xây dựng điểm trường mầm non “Vì trẻ em vùng cao” tại huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa).

Những ngày này, tại công trình thi công điểm trường mầm non “Vì trẻ em vùng cao” ở bản Ngàm (xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), bà con nhân dân địa phương vẫn miệt mài đóng góp công sức để các em học sinh nơi đây sớm có những phòng học mới khang trang.

Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao - 1

 Bà con nhân dân đóng góp công sức xây dựng điểm trường mầm non tại bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện miền núi Quan Sơn, Thanh Hóa.

Điểm trường với 5 phòng học mới cùng nhà bếp, khu vệ sinh là công trình thứ 5 mà dự án “Vì trẻ em vùng cao” thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị gần 400 triệu đồng.

Công trình dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2019.

Để những phòng học mới sớm được đưa vào sử dụng, phục vụ việc học tập của học sinh, người dân địa phương đã cùng đơn vị thi công phải di chuyển những phòng học tranh tre nứa lá đến vị trí khác để trả lại mặt bằng thi công.

Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao - 2

  Những người phụ nữ cũng hăng say tham gia lao động.

Không kể già trẻ, nam nữ, bà con nhân dân ai cũng nhiệt tình tham gia bốc xếp vật liệu xây dựng. Người dân còn sẵn sàng đem xe máy cá nhân của mình tham gia vào công tác vận chuyển vật liệu xây dựng tới nơi thi công.

Trong niềm vui khi con em sắp có phòng học mới để học tập, người dân địa phương hăng say lao động. Với tinh thần lao động sôi nổi, những phòng học đầu tiên đã được hình thành.

Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao - 3

Mặc dù là ngày nghỉ lễ, bà con vẫn miệt mài đóng góp công sức để các em học sinh nơi đây sớm có những phòng học mới khang trang.

Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao - 4

Người dân còn sử dụng phương tiện cá nhân để vận chuyển vật liệu xây dựng điểm trường.

Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao - 5

Mỗi người một việc, ai ai cũng nhiệt tình làm việc vì các em học sinh.

Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao - 6
Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao - 7

Mọi người tham gia bốc xếp vật liệu xây dựng

Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao - 8

Với tinh thần lao động sôi nổi, những phòng học đầu tiên đã được hình thành. Công trình dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Duy Tuyên