Nghịch lý TPHCM thiếu giáo viên tiếng Anh và Tin học

Q.Huy

(Dân trí) - Sở GD&ĐT cho biết, nhân sự có trình độ tiếng Anh thường lựa chọn đi làm bên ngoài nhiều hơn là tham gia công tác giảng dạy. Do đó, giáo viên bộ môn này trên địa bàn đang thiếu.

Chiều 11/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp các thông tin được dư luận, người dân quan tâm trong tuần qua. Tại buổi họp báo, Sở GD&ĐT TPHCM đã đưa ra một nghịch lý khi địa phương này đang thiếu giáo viên dạy môn tiếng Anh và Tin học.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, việc thiếu giáo viên môn tiếng Anh và Tin học sẽ tạo ra những khó khăn nhất định trong việc triển khai chương trình năm học 2022-2023. Việc thiếu giáo viên tiếng Anh, Tin học diễn ra nhiều ở khu vực ngoại thành như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

Nghịch lý TPHCM thiếu giáo viên tiếng Anh và Tin học - 1

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM (Ảnh: N.T.).

"Ngoài vấn đề liên quan đến đào tạo nhân lực, các bạn có trình độ tiếng Anh thường lựa chọn đi làm bên ngoài nhiều hơn là tham gia công tác giảng dạy. Sở GD&ĐT sẽ cố gắng củng cố đội ngũ để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh các cấp", đại diện Sở GD&ĐT TPHCM nêu nguyên nhân.

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT thông tin thêm, năm học 2022-2023 là lần đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai. Trong đó, thành phố cũng gặp khó đối với giảng dạy nhóm môn nghệ thuật.

"Trước đây, các trường sư phạm không đào tạo lĩnh vực nghệ thuật. Mặt khác, các trường đào tạo nghệ thuật thì sẽ vướng vấn đề nghiệp vụ sư phạm", ông Hồ Tiến Minh chia sẻ.

Sở GD&ĐT đưa ra giải pháp, thời gian tới, đơn vị sẽ đặt hàng nguồn giáo viên giảng dạy nhóm môn nghệ thuật đối với một số trường như trường Đại học Sư phạm TPHCM, trường Đại học Sài Gòn... Ngoài ra, sở cũng phối hợp các bên liên quan để đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho anh, chị em nghệ sĩ, nghệ nhân đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành và có mong muốn tham gia giảng dạy các bộ môn này.

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm học 2022-2023, toàn địa bàn dự kiến tăng thêm gần 22.000 học sinh các cấp. Trong đó, hơn 15.000 học sinh thuộc các trường công lập và hơn 6.000 học sinh thuộc khối ngoài công lập.

Số lượng học sinh năm học 2022-2023 tăng chủ yếu tại thành phố Thủ Đức, quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Đây là những khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều khu dân cư, khu công nghiệp.

Để chuẩn bị cho năm học mới, dự kiến trong tháng 9, TPHCM sẽ đưa vào sử dụng 35 dự án trường học với 575 phòng học. Tổng mức đầu tư của các dự án này là hơn 1.500 tỷ đồng.