Nghệ An: Hoàn thành kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Đến chiều ngày 31/5, Sở GD-ĐT Nghệ An đã hoàn thành kiểm tra tại 20 huyện, thành phố, thị xã về cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ và đảm bảo trật tự, an toàn tại các hội đồng coi thi đều sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Sáng ngày 2/6, cùng với gần một triệu học sinh cả nước, 41.061 học sinh lớp 12 của tỉnh Nghệ An sẽ dự thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013; trong đó có 38.617 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và 2.445 thí sinh dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT.

Để phục vụ cho kỳ thi này ở 90 hội đồng coi thi với 1.770 phòng thi, Sở GD-ĐT Nghệ An đã phối hợp với các ngành liên quan huy động và tập huấn nghiệp vụ cho gần 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với tinh thần bảo đảm kỳ thi được tổ chức an toàn, thật sự nghiêm túc,kết quả tốt nghiệp phải phản ánh đúng thực chất việc dạy và học của thầy và trò, ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã thành lập 7 đoàn về kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tất cả các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Nghệ An: Hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra cơ sở vật chất tại hội đồng coi thi trường THPT Phan Thúc Trực (Yên Thành) vào sáng ngày 31/5.

Để cung cấp đầy đủ điện cho hội đồng coi thi, ngoài việc kiểm tra, củng cố lưới điện, Chi nhánh Điện lực Quỳ Châu còn có phương án dự phòng bằng cách đặt hai máy phát điện tại địa điểm thi; Ban Chỉ đạo thi huyện Quỳ Hợp chuẩn bị thêm ba địa điểm thi để phòng khi có trường hợp bất trắc xảy ra; UBND huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ thêm cho mối hội đồng coi thi trên địa bàn huyện 5 triệu đồng...
 
Tại các huyện Quế Phong, Hưng Nguyên, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp huyện kiên quyết chỉ đạo không tổ chức vận động, quyên góp, thu thêm bất cứ một khoản nào ngoài quy định với mục đích phục vụ cho kỳ thi. Ở huyện Nam Đàn, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo thi của huyện tạo điều kiện có đủ nơi ăn, ở cho giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi ở xa trung tâm huyện.

Ghi nhận của PV Dân trí sáng ngày 31/5 tại hội đồng coi thi trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc) đã hoàn tất các công tác chuẩn bị những điều kiện cần thiết, đảm bả cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Thầy Nguyễn Thế Lực - PCT HĐCT trường THPT Nghi lộc 2 cho biết: "Tại hội đồng coi thi trường THPT Nghi Lộc 2 có 21 phòng thi với 504 thí sinh dự thi, trong đó có thí sinh xa địa điểm thi nhất là 10km. Đến thời điểm này, địa điểm thi đã hoàn tất các công việc như vệ sinh các phòng thi, chuẩn bị máy phát điện phòng khi gặp sự cố mất điện và bố trí mỗi phòng thi đều có một bình nước phục vụ cho các thí sinh. Ngoài ra, công tác đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho các giám thị coi thi; công tác an ninh các vòng cũng được chuẩn bị chu đáo".
Hội đồng coi thi trường THPT Nghi Lộc 2 vận chuyển nước phục vụ các sĩ tử 
Hội đồng coi thi trường THPT Nghi Lộc 2 vận chuyển nước phục vụ các sĩ tử.

Tại hội đồng coi thi trường THPT Nam Yên Thành (huyện Yên Thành), thầy Nguyễn Văn Thành - Hiệu trưởng nhà trường cho hay: "Việc ôn tập cho thí sinh đã kết thúc trước ngày 24/4, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Nhà trường cũng khuyên các em giữ sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Về cơ sở vật chất, an ninh, điện nước, y tế,... trường đã lên kế hoạch cụ thể, phối kết hợp công an xã, lực lượng bảo vệ bảo đảm an ninh trong và ngoài cổng trường, để làm sao kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc".

Đến chiều ngày 31/5, Sở GD&ĐT Nghệ An đã hoàn thành kết quả kiểm tra tại 20 huyện, thành phố, thị xã. Theo ghi nhận của các đoàn kiểm tra, UBND các huyện, thành phố và thị xã đã tập trung chỉ đạo tốt việc triển khai công tác thi; tuyên truyền về quy chế thi trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức ôn tập cho học sinh; chuẩn bị hồ sơ thi, cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ và bảo đảm trật tự, an toàn các kỳ thi.
 
Theo quy chế mới, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh được mang vào phòng thi “các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác”.

Hội đồng coi thi trường THPT Nghi Lộc 2 vận chuyển nước phục vụ các sĩ tử 
Đến chiều ngày 31/5, Sở GD&ĐT Nghệ An đã hoàn tất công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại các hội đồng coi thi.
 
Trước đó, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, ngày 27/5, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có Công văn số 950/SGD&ĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn cụ thể thêm về nội dung này. Theo đó, các thiết bị nói trên được mang vào phòng thi là các thiết bị “phải không có loa và tai nghe; không có màn hình hiển thị hình ảnh; không có bộ phận chức năng truyền thông tin (bluetooth, wifi,…)”. Đồng thời “các hội đồng coi thi không yêu cầu thí sinh phải đăng ký khi mang các thiết bị nói trên vào phòng thi”.

Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 ở cả 90 địa điểm thi đều đã được các địa phương trong tỉnh hoàn tất một cách chu đáo và bàn giao cho lãnh đạo các hội đồng coi thi vào 07 giờ sáng ngày 31/5.

Trước đó, ngày 30/5, Sở GD-ĐT Nghệ An đã ban hành Công điện số 02, về việc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 theo đúng tinh thần cuộc vận động “hai không”.

Theo đó, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Chủ tịch Hội đồng coi thi phải tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc nội dung quy chế thi cũng như các văn bản chỉ đạo thi của cấp trên mới được ban hành. Phối hợp với Ban Chỉ đạo thi cấp huyện và chính quyền sở tại, xây dựng kế hoạch và các phương án cụ thể cho việc tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc đúng quy chế.

Ngoài ra, Công điện cũng yêu cầu các Hội đồng thi cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; có các biện pháp tích để ngăn chặn việc thi sinh có thể mang tài liệu vào phòng thi, giữ nghiêm kỷ luật phòng thi, kiên quyết xử lý dứt điểm các hiện tượng tiêu cực trong công tác thi.
 
Nguyễn Duy - Doãn Hòa