Nghệ An: Chưa có lệnh nghỉ, các trường học khẩn trương phòng dịch Corona

(Dân trí) - Chưa phát hiện trường hợp viêm phổi cấp nên các trường học ở Nghệ An vẫn tổ chức dạy và học bình thường. Tuy nhiên, trong nỗi lo thường trực, các trường đang khẩn trương các biện pháp phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

Nghệ An: Chưa có lệnh nghỉ, các trường học khẩn trương phòng dịch Corona - 1
Trường Tiểu học Nghi Hương (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) hướng dẫn học sinh cách mang khẩu trang đúng cách để phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp.

Lo sợ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona bùng phát nên sáng 3/2, nhiều phụ huynh có con học bậc mầm non, tiểu học tại Nghệ Anh đã xin phép cho con em nghỉ học.

Anh Nguyễn Thành Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An) nói: “Bé nhà tôi đang học lớp nhà trẻ, cháu còn quá bé để biết tự giữ gìn vệ sinh nên để yên tâm, tôi cho cháu tạm nghỉ học trong thời gian này. Biết là con nghỉ học sẽ vất vả hơn nhiều vì bố mẹ đi làm, phải nhờ bà trông nom nhưng trong thời điểm này không thể làm khác được”.

Nghệ An: Chưa có lệnh nghỉ, các trường học khẩn trương phòng dịch Corona - 2

Học sinh rửa tay với xà phòng sát khuẩn, lau khô trước khi vào lớp và trước giờ ăn.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, thời điểm hiện tại tỉnh này chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm virus corona. Trong khi đó, số lượng học sinh toàn tỉnh đông với hơn 812 nghìn em. Việc để tất cả học sinh nghỉ học ở nhà sẽ khó khăn trong quản lý, giám sát, nắm tình hình. Bởi vậy ngành giáo dục tỉnh này vẫn chỉ đạo các trường tổ chức dạy và học bình thường. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. 

“Sở đã có hướng dẫn cụ thể các trường thực hiện các biện pháp phòng dịch. Chúng tôi cũng phối hợp với Sở Y tế Nghệ An thiết lập đường dây nóng và tham mưu về chuyên môn cho ngành trong phát hiện, xử lý phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. 

Nghệ An: Chưa có lệnh nghỉ, các trường học khẩn trương phòng dịch Corona - 3
Trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An khử trùng lớp học, đồ dùng, đồ chơi của trẻ.

Các trường học phải liên hệ chặt chẽ chính quyền địa phương, Trung tâm y tế, Bệnh viện các tuyến huyện và tuyến tỉnh, kịp thời báo cáo, xử lý khi có học sinh có triệu chứng nghi ngờ bị lây virus Corona. Các trường học có học sinh nghi ngờ nhiễm virus corona phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học”, người đứng đầu ngành giáo dục Nghệ An thông tin.

Nghệ An có 2 trường THPT dân tộc nội trú có trụ sở đóng tại TP Vinh. Học sinh của hai trường này là con em đồng bào các dân tộc thuộc các huyện miền núi - nơi có nhiều lao động đi Trung Quốc làm việc theo đường không chính ngạch về quê ăn Tết. Do vậy, Sở GD&ĐT Nghệ An cho phép 2 trường này lùi thời gian nhập học sau kỳ nghỉ Tết 1 tuần so với lịch học ban đầu là ngày 3/2.

Nghệ An: Chưa có lệnh nghỉ, các trường học khẩn trương phòng dịch Corona - 4
Nhiều trường học trang bị dung dịch sát khuẩn để bảo vệ trẻ trước nguy cơ dịch bệnh.

Mặc dù thời gian nhập học được lùi lại nhưng trước tình hình dịch bệnh diễn biến bất thường, Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa. Ông Nguyễn Đậu Tương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường đã cho mở cửa và vệ sinh, phun thuốc khử trùng các lớp học, khu nhà ở nội trú học sinh và xung quanh khuôn viên nhà trường. Khi học sinh trở lại trường chúng tôi sẽ siết chặt việc quản lý, kiểm soát học tập, sinh hoạt của các em”. 

Do chưa có “lệnh” nghỉ nên các trường vẫn tổ chức dạy và học, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của ngành giáo dục.

Nghệ An: Chưa có lệnh nghỉ, các trường học khẩn trương phòng dịch Corona - 5
Ở các trường có tổ chức bữa ăn bán trú, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh được siết chặt.

Trường Tiểu học Nghi Hương (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) có gần 1.000 học sinh. Bên cạnh thực hiện các bước khử trùng lớp học và môi trường xung quanh, nhà trường đã trang bị kiến thức về các bệnh lây qua đường hô hấp. Các học sinh được hướng dẫn cụ thể cách rửa tay với dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ bản thân, mang bình nước cá nhân để hạn chế thấp nhất khả năng lây nhiễm…

Tại các cơ sở mầm non, công tác phòng dịch viêm đường hô hấp cấp cũng đang được triển khai quyết liệt bởi các em còn nhỏ, sức đề kháng kém hơn.

Trường Mầm non  Happy Hand (TP Vinh, Nghệ An), trong 2 ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên tham gia tổng vệ sinh, khử trùng lớp học, khuôn viên, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Nhà trường cũng trang bị cho mỗi lớp 1 bình nước sát khuẩn để giáo viên sát trùng tay cho học sinh khi vào lớp và trước giờ ăn. Ngay trước cổng trường, một bình nước sát khuẩn cũng đã được chuẩn bị để phụ huynh vệ sinh trước khi đưa con vào trường.

Trong sáng 3/2, nhiều trường mầm non trên địa bàn TP Vinh đã tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh, tạm ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian trước mắt.

Hoàng Lam