Nghệ An: Cách ly hơn 100 lưu học sinh Lào sang Việt Nam học

(Dân trí) - Trong 2 ngày 25-26/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các lực lượng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 109 lưu học sinh Lào trở lại Nghệ An tiếp tục học tập.

Nghệ An: Cách ly hơn 100 lưu học sinh Lào sang Việt Nam học - 1

Các em lưu học sinh Lào nhập cảnh tại khu cách ly, kiểm tra y tế tạm thời tại cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Theo đó, toàn bộ lưu học sinh Lào nhập cảnh đã được tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, thăm khám sức khỏe, phun khử trùng, tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau đó, 109 lưu học sinh Lào đã được đưa đi cách ly tập trung phòng chống dịch theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, miền Tây Xứ Nghệ đang trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm, người qua lại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt đầu nhộn nhịp trở lại, lượng người nhập cảnh đông hơn bình thường.

Nhưng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng liên quan nên quá trình nhập cảnh của 109 lưu học sinh Lào đảm bảo thông suốt và an ninh trật tự; đồng thời thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Nguyễn Duy