Nghệ An bố trí 19 phòng thi cho thí sinh thuộc diện F2

Hoàng Lam

(Dân trí) - Gần 80 thí sinh thuộc diện F2 tại Nghệ An được bố trí thi tại 19 phòng thi riêng, mỗi phòng không quá 12 người. .

Nghệ An bố trí 19 phòng thi cho thí sinh thuộc diện F2 - 1

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (thứ 3 từ phải sang) và ông Thái Văn Thành (áo trắng) kiểm tra công tác tổ chức thi tại Trường THPT Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp vào chiều 5/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Nghệ An có hơn 34.400 thí sinh dự thi tại 68 điểm thi với 1.598 phòng thi. Tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 5.550 giáo viên, công an, y tế, nhân viên phục vụ tham gia công tác coi thi, chấm thi và bảo vệ kỳ thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành và có nhiều diễn biến phức tạp.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 10 huyện, thành phố, thị xã đang có dịch Covid-19 với tổng số 126 người dương tính với SARS-CoV-2 (số liệu tối ngày 5/7). Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến cuối ngày 5/7, toàn tỉnh có 78 thí sinh thuộc diện F2. Bởi vậy, công tác tổ chức thi tại các địa phương này được UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An đặc biệt quan tâm.

Nghệ An bố trí 19 phòng thi cho thí sinh thuộc diện F2 - 2

Toàn tỉnh Nghệ An có 19 phòng thi cách ly phục vụ 78 thí sinh thuộc diện F2.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế, Sở GD&ĐT Nghệ An quyết định cho các thí sinh F2 thi cùng đợt 1 với các thí sinh khác.

"Số liệu về các trường hợp F1, F2 sẽ có biến động theo từng ngày tùy thuộc vào thời gian điều trị và khỏi bệnh của các F0 hoặc các khu phong tỏa được thiết lập hoặc dỡ bỏ trong từng ngày. Ngoài những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được hướng dẫn cụ thể đến từng điểm thi, Sở cũng lưu ý các điểm thi phải cập nhật, rà soát thí sinh F2 hằng ngày.

Các thí sinh F1 sẽ được bố trí thi ở phòng thi riêng nhưng tối đa không quá 12 thí sinh một phòng. Các địa phương có thí sinh F2 đã tổ chức 19 phòng thi riêng.

Nghệ An bố trí 19 phòng thi cho thí sinh thuộc diện F2 - 3

Các điểm thi đều chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các trang, thiết bị phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị thi vào chiều 5/7, một số trường đã có sự chuẩn bị rất tốt cho thí sinh là F2 dự thi. Đơn cử như THPT Quỳnh Lưu 3 (huyện Quỳnh Lưu) bố trí  2 ô tô riêng để đưa đón thí sinh thuộc diện F2, thí sinh trong các khu phong tỏa đến điểm thi. Các thí sinh này được đưa vào điểm thi bằng cổng riêng", ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin.

Những thí sinh thuộc trường hợp F2 dự thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ngành giáo dục Nghệ An quyết định hỗ trợ mỗi thí sinh 100 nghìn đồng chi phí xét nghiệm.

Trong ngày 5/7, nhiều điểm thi tại Nghệ An cũng đã tổ chức test nhanh SARS-CoV-2 cho cán bộ coi thi và thí sinh F2 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nghệ An bố trí 19 phòng thi cho thí sinh thuộc diện F2 - 4

Thí sinh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh.

Riêng các thí sinh ở các huyện, thị (học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh) được khuyến khích lấy mẫu xét nghiệm trước ngày 6/7 và ở lại trong thành phố suốt thời gian diễn ra thi, tránh di chuyển nhiều qua chốt kiểm dịch.

Để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ liên quan đến diễn biến dịch Covid-19, Sở GD&ĐT Nghệ An đã bố trí 50 giáo viên làm cán bộ coi thi dự phòng. Tại mỗi huyện, thành, thị lựa chọn ít nhất một điểm thi dự phòng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác phòng, chống dịch Covid-19 như các điểm thi chính thức.

Nghệ An bố trí 19 phòng thi cho thí sinh thuộc diện F2 - 5

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành.

Thời điểm này, tại Nghệ An có 7 thí sinh thuộc diện F1, đang thực hiện cách ly tập trung tại TP Vinh, huyện Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Hợp và Quỳnh Lưu. Số thí sinh này sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2, sau khi hoàn thành thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

"Nếu trước thời điểm diễn ra kỳ thi, có thí sinh F1 hết thời gian cách ly, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và có nguyện vọng thi trong đợt này, chúng tôi sẽ ưu tiên và tạo điều kiện hết mức cho các em như bố trí một phòng thi riêng", ông Nguyễn Trọng Hoàn cho hay.