Ngày Quốc tế Toán học 2022: Toán học kết nối

Kiều Phương

(Dân trí) - Hưởng ứng Ngày Quốc tế Toán học 2022, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) cùng các đơn vị đối tác sẽ phối hợp tổ chức Ngày hội Toán học mở tại Quy Nhơn và Huế.

Ngày hội Toán học mở - MOD Quy Nhơn, Huế 2022 gồm 2 phần: Phần 1: Các hoạt động chuyên môn (các bài giảng đại chúng, tọa đàm, hội thảo, hội nghị…); Phần 2: Các hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp, bao gồm các hoạt động trưng bày, trò chơi trải nghiệm Toán và khoa học và các gian trưng bày, giới thiệu thông tin định hướng nghề nghiệp.

Ngày Quốc tế Toán học (International Day of Mathematics-IDM), (trước đây là Ngày số Pi) là một sự kiện toàn cầu vào ngày 14/3 hàng năm nhằm giới thiệu về vai trò và vẻ đẹp của Toán học trong mọi mặt của đời sống.

Ngày Quốc tế Toán học 2022: Toán học kết nối - 1

Logo Ngày Quốc tế Toán học tại Việt Nam (Ảnh: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán).

Mỗi năm một chủ đề mới sẽ được công bố để tạo hương vị cho lễ kỷ niệm, khơi dậy sự sáng tạo và mang lại sự kết nối giữa toán học và tất cả các lĩnh vực, khái niệm và ý tưởng.

Năm 2022, Ngày Quốc tế Toán học được tổ chức với chủ đề "Toán học kết nối - Mathematics Unites". Yulija Nesterova - sinh viên đến từ Canada và là người đề xuất chủ đề Ngày Quốc tế Toán học 2022 cho biết: "Toán học kết nối", để báo hiệu rằng nó là một ngôn ngữ chung mà tất cả chúng ta đều có và là chủ đề chung để chúng ta tìm đến nhau".

Betül Tanbay (Thổ Nhĩ Kỳ) - thành viên của IDMGB khẳng định: "Toán học kết nối" bởi vì, chúng ta với tư cách là những con người sinh sống trên hành tinh này, khẩn thiết cần một ngôn ngữ chung ngoài tiếng mẹ đẻ của chúng ta, một giá trị chung ngoài chiếc thẻ tín dụng của chúng ta, một lý lẽ chung ngoài tư tưởng chính trị, để giải quyết các vấn đề chung của chúng ta".