“Ngân sách không để dành riêng đầu tư cho con nhà giàu”

(Dân trí) - Rất nhiều bạn đọc đồng tình và chia sẻ với quan điểm của Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng trong bài viết “Trường công chất lượng cao và sai lầm về chính sách xã hội” đăng trên Báo Dân trí.

Không chỉ đồng ý với quan điểm của GS Nguyễn Tiến Dũng, nhiều bạn đọc còn mong muốn những ý kiến, trăn trở này đến được với các lãnh đạo ngành Giáo dục.

 

“Ý kiến GS nói rất đúng. Đề nghị nhà nước nghiên cứu điều chỉnh chính sách đối với ngành giáo dục”, Trần Thái Sơn (thaisonthivn@yahoo.com).

 

“Bài viết rất hay và tôi rất vui được đọc những quan điểm của Giáo sư, đã có so sánh những vấn đề tốt đẹp của thế giới với những mặt còn hạn chế trong công tác Giáo dục của Việt Nam, nhằm mục đích trong tương lai “Ta” có những cải thiện tích cực”, bạn đọc Nguyễn Xuân Ngạn (xuanngan71@gmail.com) bình luận.

 

Ảnh: Hữu Nghị

Ảnh: Hữu Nghị


“Tôi thấy bài viết rất hay và thực tế, hoan hô GS Nguyễn Tiến Dũng đã nói hộ lòng tôi. Nhưng điều tôi lo bây giờ là những điều GS Nguyễn Tiến Dũng nói sẽ lại lọt thỏm vào hư vô mà thôi!!!”, bạn đọc Mai Anh Lợi (maianhloi@ymail.com).

 

Bạn đọc ở địa chỉ lanha03@yahoo.com.vn chia sẻ: “Tôi rất tán đồng với những ý kiến và phân tích của giáo sư Nguyễn Tiến Dũng. Mong bài viết này được các vị lãnh đạo ngành giáo dục quan tâm”.

 

“Nếu trường công chất lượng cao mà phải đóng học phí cao thì lại thêm một chính sách xã hội theo kiểu: Góp phần tích cực đẩy rộng thêm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội hiện nay. Đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu cho cẩn thận, đừng ra các chính sách theo kiểu “ưu tiên cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng khi thi đại học vừa qua” thì dân mất lòng tin lắm”, bạn đọc vinh67@ymail.com nhận xét.

 

Cũng chung quan điểm này, bạn đọc ở địa chỉ lang@gmail.com nhận xét: “Bài viết quá hay, hiện nay ở Việt Nam đang thực hiện một số chính sách bất hợp lý, dẫn đến ngày càng khoét sâu khoảng cách giầu nghèo, phân hóa giai cấp ngày càng rõ”.

 

“Làm như GS mới đúng là không phải kinh doanh trong Giáo dục và minh bạch lành mạnh trong sử dụng ngân sách.... Ngân sách không để dành riêng đầu tư cho con nhà giàu ! Cảm ơn GS đã vạch đúng chỗ yếu và không chuẩn trong GDVN”,( minh433@yahoo.com.vn)

 

Bạn đọc Huong Tran (huong@âvlue.vn) băn khoăn: “Bài viết rất hay. Tuy nhiên, cũng cần phải suy nghĩ thấu đáo rằng, những vấn đề GS.Dũng đưa ra hoàn toàn không mới, mà có thể nói là các tiêu chí đơn giản một người bình thường cũng biết, nhưng không hiểu sao Việt Nam cứ mãi mãi không hiểu (hay có tình không hiểu) để từ đó đưa ra các chính sách lệch lạc trong giáo dục. Có ai có thể lý giải được vấn đề này không???”
 

Bạn đọc ở địa chỉ daitca@gmail.com đặt câu hỏi ngắn gọn: “không biết Bộ trưởng giáo dục có đọc bài này không nhỉ?”

Hải Đăng
(Tổng hợp)