Ngắm tranh vẽ bằng trí tưởng tượng của trẻ em Việt

(Dân trí) - Từ tác phẩm “Sophie và tên khổng lồ” của nhà văn người Anh Roald Dahl, các bạn nhỏ Việt Nam đã thể hiện trí tưởng tượng vô cùng bay bổng, sáng tạo qua những bức tranh.

Hơn 300 bức tranh của các bạn nhỏ từ 5 - 15 tuổi khắp mọi miền đất nước tham dự cuộc thi vẽ “Sophie và tên khổng lồ” nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn nổi tiếng người Anh, Roald Dalh người chuyên về viết truyện cho trẻ em.

Học sinh ở TPHCM xem triển lãm tranh do chính các bạn trẻ vẽ dựa trên tác phẩm “Sophie và tên khổng lồ”
Học sinh ở TPHCM xem triển lãm tranh do chính các bạn trẻ vẽ dựa trên tác phẩm “Sophie và tên khổng lồ”

Ông Giles Lever, Đại sứ Anh tại Việt Nam - đơn vị đồng phát động cuộc thi cho hay nhà văn Roald Dahl được mệnh danh là một trong những “người kể chuyện số một thế giới” với những tác phẩm giàu trí tưởng tượng, đầy chất trí tuệ và thấm đẫm giá trị nhân văn.

Từ khả năng sáng tạo phi thường của Roald Dahl, Đại sức Anh tại Việt Nam tổ chức cuộc thi vẽ với mong muốn tạo cơ hội cho trẻ em Việt thể hiện trí tưởng tượng, sự sáng tạo của mình cũng như truyền và khơi dậy ở các em lòng dũng cảm, nuôi dưỡng những giấc mơ.

Tác phẩm các em gửi về đã làm ban tổ chức phải ngỡ ngàng không chỉ ở khả năng hội họa mà trên hết là trí tưởng tượng hết sức kỳ diệu, đầy sự sáng tạo. Chưa kể, để thực hiện được tác phẩm vẽ, các em không chỉ hiểu về mỹ thuật mà còn nắm bắt được nội dung, tinh thần của tác phẩm văn chương.

Nhiều bức tranh từ cuộc thi được triễn lãm trong lễ trao giải cuộc thi vừa diễn ra ở Hà Nội và TPHCM làm người tham quan phải trầm trồ, gật gù trước khả năng và trí tưởng tượng, sáng tạo của trẻ nhỏ.

Bức tranh “Sophie và BFG cùng nhau đi du lịch ở London” đạt giải Nhì cuộc thi của em Đinh Thanh Phong, 8 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội
Bức tranh “Sophie và BFG cùng nhau đi du lịch ở London” đạt giải Nhì cuộc thi của em Đinh Thanh Phong, 8 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội

Bức tranh đạt giải ba của em Nguyễn Bảo Trân, 11 tuổi ở TPHCM
Bức tranh đạt giải ba của em Nguyễn Bảo Trân, 11 tuổi ở TPHCM

Hoài Nam