Nào mình cùng tiếp sức mùa thi!

(Dân trí) - Sáng 1/7, mặc dù trời mưa nhưng lượng thí sinh thi ĐH đổ về Cần Thơ vẫn rất đông. Hơn 15 điểm tư vấn tuyển sinh “trực chiến” từ 6h sáng ở một số ga tàu, bến xe…, sẵn sàng hỗ trợ các sĩ tử.

Từ 6h sáng, điểm tư vấn ngay cổng A - Khu 2 ĐH Cần Thơ đã tiến hành những ca tư vấn đầu tiên cho các thí sinh và phụ huynh. Hầu hết các thí sinh đều thừa nhận đây là địa điểm thuận tiện và dễ tìm nhất.

 

Nhiều thí sinh đi xe đêm để đến Cần Thơ sớm, do sợ tắc đường và thiếu nhà trọ. Nhiều thí sinh ở xa như ngoài Bắc hay các tỉnh miền Trung cũng rất lo lắng về vấn đề nhà ở, nay được các điểm tư vấn tuyển sinh giúp đỡ thì rất mừng và yên tâm.

 

Thông tin từ các điểm tư vấn tuyển sinh cho biết, rất nhiều khu nhà trọ ở Cần Thơ đã hết phòng nên việc kiếm nhà trọ gần các điểm thi hết sức khó khăn, giá cao. Ký túc xá ĐH Cần Thơ cho thuê phòng giá rẻ nhưng số lượng có hạn, không đủ đáp ứng nhu cầu.

 

Các bạn ở ban tư vấn cho rằng ngày mai, dự kiến lượng thí sinh đổ về sẽ đông hơn nữa vì nhiều bạn ở tỉnh gần còn chưa muốn lên sớm.

 

Được biết các nhóm tư vấn tuyển sinh là sự kết hợp giữa các trường Đại học và Cao Đẳng trên địa bàn Cần Thơ cùng Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức thực hiện. Sinh viên Hồ Việt Thuỳ, tư vấn viên tại cổng A - ĐH Cần Thơ cho biết rất vui khi được đóng góp sức mình gánh đỡ phần nào lo toan của các thí sinh.

           

*Tại Nghệ An sáng 1/7, chương trình “tiếp sức mùa thi” năm 2008 cũng được triển khai trên địa bàn TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc. Nhiều nội dung tư vấn phong phú như tìm nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, các đội xe lai miễn phí, hướng dẫn thí sinh làm các thủ tục đăng kí dự thi,…

 

Hàng trăm sinh viên tình nguyện viên đã thực sự hào hứng tham gia chương trình. Đội tư vấn đã điều tra được 5.000 địa điểm với gần 15.000 chỗ trọ giá rẻ cho các sĩ tử.

 

Các đội tình nguyện đã bố trí điểm tư vấn tại các bến xe, ga tàu, các trục đường lớn gần các địa điểm thi để thuận tiện phục vụ cho các sĩ tử. Các điểm sẽ hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến tận 20 giờ hằng ngày.

 

Huỳnh Hải - Nguyễn Duy