Nam Định: Lùi thời gian tuyển sinh lớp 10 THPT vào ngày 27-28/7

Đức Văn

(Dân trí) - Căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của dịch Covid-19, UBND tỉnh Nam Định đã quyết định điều chỉnh lùi thời gian tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cho biết, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý điều chỉnh lùi thời gian tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Việc điều chỉnh lùi thời gian tuyển sinh lớp 10 THPT được cân nhắc, xem xét dựa trên cơ sở ưu tiên hàng đầu cho công tác an toàn phòng, chống dịch bệnh, song không ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị năm học mới.

Cụ thể, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 15 đến 16/6 (thay vì 3 ngày, từ 27 đến 29/5 như kế hoạch).

Đặc biệt, kỳ thi này, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong không tổ chức phần thi nói đối với các môn ngoại ngữ chuyên, điểm bài thi là điểm phần thi viết tính theo thang điểm 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên và Giáo dục thường xuyên sẽ được tổ chức trong các ngày 27 đến 28/7 (thay vì ngày 15 đến 16/6 như kế hoạch trước đó).

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong năm học 2021 - 2022, là 570 học sinh vào 16 lớp; trong đó, 14 lớp chuyên gồm: 2 lớp chuyên Toán; 2 lớp chuyên tiếng Anh; 2 lớp chuyên Ngữ văn; 1 lớp chuyên Tin học; 1 lớp chuyên Vật lí; 1 lớp chuyên Hóa học; 1 lớp chuyên Sinh học; 1 lớp chuyên Lịch sử; 1 lớp chuyên Địa lí; 1 lớp chuyên tiếng Nga; 1 lớp chuyên tiếng Pháp và 2 lớp không chuyên tuyển từ những học sinh dự tuyển vào các lớp chuyên nói trên.

Tỉnh Nam Định sẽ tuyển khoảng 70% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021 vào các trường THPT không chuyên. Nam Định hiện có trên 26.100 học sinh lớp 9. Toàn tỉnh có 56 trường THPT gồm: 44 trường THPT công lập và 12 trường THPT ngoài công lập.

Riêng việc huy động trẻ vào trường Mầm non, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 được căn cứ theo điều kiện thực tế của địa phương. Các cơ sở giáo dục Mầm non huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường, lớp ở các loại hình trường, lớp công lập, tư thục phù hợp. Các trường Tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi (diện phổ cập giáo dục), chú trọng huy động trẻ khuyết tật diện hòa nhập trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập vào lớp 1.