Năm 2013: Hội Khuyến học Quảng Nam cấp trên 133 ngàn suất học bổng

(Dân trí) - Trong năm 2013, tỉnh Hội khuyến học Quảng Nam đã huy động tổng cộng trên 41,4 tỉ đồng và đã cấp tổng cộng trên 133,3 ngàn suất học bổng khuyến học, khuyến tài.

Ngày 27/2, Hội Khuyến học Quảng Nam đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua công tác khuyến học năm 2013 và bàn phương hướng nhiệm vụ 2014.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam - bà Phạm Thị Minh Chiến - cho biết: Năm 2013, tỉnh Hội đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung công tác thi đua của UBND tỉnh, của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trong Ban Chấp hành và các cấp Hội. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đề ra chỉ tiêu năm qua 4 đợt thi đua: Lập thành tích chào mừng các ngày lễ trong năm, trong đó trọng tâm tổ chức “Tháng 9 khuyến học” kỷ niệm ngày thành lập Hội 2/10. Ngoài ra trong năm đã tổ chức 2 đợt khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức Hội cơ sở và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

Năm 2013: Hội Khuyến học Quảng Nam cấp trên 133 ngàn suất học bổng
3 đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành và huyện Đại Lộc nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2013 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Qua phát động thi đua, tổ chức đăng ký thi đua, hầu hết các huyện, thành Hội, Hội Khuyến học trường trực thuộc đăng ký hoàn thành tốt các tiêu chí đề ra. Trong năm, tỉnh Hội chỉ đạo hướng dẫn cho các cấp Hội tổ chức sơ kết từng đợt thi đua, sơ kết 6 tháng, tổng kết phong trào thi đua công tác khuyến học năm, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh bổ sung khắc phục những tồn tại và tổ chức bình xét đề nghị khen thưởng thi đua theo quy định.

Từ đầu năm 2013, qua phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, đã có 78.589 gia đình đăng ký gia đình hiếu học, 1.689 dòng họ đăng ký trở thành dòng họ hiếu học và 645 khu dân cư đăng ký đạt tiêu chí Cộng đồng khuyến học (CĐKH).

Năm 2013, tại các huyện, thành Hội đã tích cực huy động nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ, hội đồng hương, các mạnh thường quân, các Hội xã, phường, các dòng họ tại địa bàn và đã tiếp nhận trên 33,2 tỉ đồng và đã cấp học bổng, hỗ trợ 128.596 suất với số tiền trên 20,7 ti đồng. Các huyện, thành Hội có nguồn thu cao như: Đại Lộc (7,6 tỷ), Núi Thành (3,5 tỷ), Tam Kỳ (3,4 tỷ), Hội An (5,5 tỷ), Tiên Phước (1,6 tỷ), Phú Ninh (1,1 tỷ) và tỉnh Hội (8,1 tỷ).

Tổng cộng, toàn tỉnh Hội đã huy động được trên 41,4 tỉ đồng, so với chỉ tiêu đăng ký đầu năm huy động quỹ tăng trên 11,4 tỉ đồng; trong đó đã cấp học bổng khuyến tài, khuyến học được 133.347 suất với trên 28,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, các huyện, thành Hội Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước và Thăng Bình cùng với địa phương huy động nguồn quỹ các giải thưởng Phan Chu Trinh, Võ Chí Công, Huỳnh Thúc Kháng và quỹ học bổng Thăng Bình đã xét cấp cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập cao, tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc với 214 suất với trên 558 triệu đồng.

Công Bính