Mua bảo hiểm, mở tài khoản online, mua xe đạp điện cho con từ lì xì Tết

Mỹ Hà

(Dân trí) - Trên nhiều diễn đàn, phụ huynh chia sẻ, tranh cãi về việc sử dụng tiền lì xì ra sao cho hợp lý. Một số người cho biết, thay vì "tịch thu", cha mẹ có thể mở tài khoản tiết kiệm cho con.

Gom tiền mừng tuổi mở tài khoản tiết kiệm

Sau mỗi dịp Tết, trẻ nhỏ lại có được một khoản thu nhập đột xuất từ tiền mừng tuổi. Có trẻ "thu hoạch" được vài triệu, tới cả chục triệu đồng sau Tết. Vậy làm thế nào để quản lý tiền mừng tuổi của con cho đúng?

Năm nay con chị Hạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) học lớp 6. Chị cho biết, con chị rất thích một chiếc xe đạp điện để đi học hàng ngày, đấy là mơ ước của con.

"Số tiền mừng tuổi của con gom được trên tài khoản online đến nay đã kha khá, vợ chồng chúng tôi quyết định mua xe điện cho con gái như mong muốn. Chắc con sẽ vui lắm", chị Hạnh cho biết.

Mua bảo hiểm, mở tài khoản online, mua xe đạp điện cho con từ lì xì Tết - 1

Trên nhiều diễn đàn, phụ huynh chia sẻ, tranh cãi về việc sử dụng tiền lì xì ra sao cho hợp lý (Ảnh: Minh họa).

Trong khi đó chị Tuyết Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) chọn cách gom tiền lì xì của con để mua bảo hiểm.

"Mình chọn mua bảo hiểm cho con. Tất nhiên số tiền phải đóng có khi sẽ hụt nhưng mẹ sẽ bù vào. Cách này vừa ý nghĩa, lại tác dụng lâu dài nên được khá nhiều gia đình lựa chọn", chị Lan nói.

Chị Đỗ Quyên (khu tập thể Nam Đồng, Hà Nội) nói rằng, những năm trước, số tiền lì xì cho con gái chị chỉ vài triệu đồng.

Vài năm gần đây, xu hướng nhiều người mừng tuổi mệnh giá lớn hơn, thậm chí ở cơ quan bố mẹ cũng mừng tuổi các con nên số tiền mừng tuổi cũng kha khá.

"Tôi tham khảo ý kiến một số bố mẹ thì thấy mỗi người một cách khác nhau, chung quy làm sao để số tiền đó có ý nghĩa hơn.

Tôi quyết định gom tiền mừng tuổi để gửi tiết kiệm cho con. Hiện nay ở một số ngân hàng có dịch vụ mở tài khoản tiết kiệm đến năm con 18 tuổi.

Các mẹ có 1 triệu đồng đã có thể mở tài khoản được cho con. Mỗi tháng, có bao nhiêu gửi bấy nhiêu, gửi trực tiếp hoặc online đều được nhưng tôi chọn gửi online cho tiện.

Gửi online bố mẹ có bao nhiêu chuyển vào bấy nhiêu, không ngại ra quầy bị chê tiền ít, tiền nhiều. Nếu gửi đều đặn, con cũng được một khoản kha khá", chị Quyên chia sẻ.

Cũng cách thức như trên, chị Thùy Dương (Thanh Xuân, Hà Nội) đưa ra các phương án để tham khảo ý kiến của con.

Từ năm 5 tuổi, bà mẹ này đã đưa một số phương án cho con gái chọn. Thứ nhất, con có thể chọn đút lợn nhưng nếu bây giờ đút lợn 100.000 đồng, sau một năm con cũng chỉ có 100.000 đồng.

Thế nhưng nếu con mở tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng, sau một năm, sẽ có nhiều hơn thế.

Tất nhiên con gái chị rất vui vẻ chọn phương án gửi tiết kiệm. Từ đó đến nay, tiền lì xì của các con chị đều được gửi tiết kiệm online.

Mua bảo hiểm, mở tài khoản online, mua xe đạp điện cho con từ lì xì Tết - 2

Nhiều bố mẹ rất sai lầm khi "tịch thu" tiền mừng tuổi của con hoặc tự quyết định cách thức sử dụng (Ảnh: Minh họa).

Để trẻ tham gia cách sử dụng tiền lì xì

Theo một chuyên gia tâm lý, nhiều bố mẹ hiện nay đang rất sai lầm khi "tịch thu" tiền mừng tuổi của con hoặc tự quyết định cách thức sử dụng khiến trẻ thất vọng.

Thay vào đó, cha mẹ có thể đưa ra các phương án và giải thích thiệt hơn để con chọn cách quyết định.

Nếu các con đã đến tuổi sử dụng tiền, thường là lớp 3 trở lên, cha mẹ cần dạy con cách sử dụng hợp lý số tiền lì xì đó.

Cách thức đơn giản là yêu cầu con lên kế hoạch sử dụng số tiền đó, tham khảo trước giá cả, lập bảng chi phí cụ thể.

Sau khi bố mẹ đã kiểm tra về tính hữu ích, mức giá tiền hợp lý, cách mua đồ, cách sử dụng và thấy phù hợp, cha mẹ có thể cho con chi tiêu số tiền này.

Còn theo chuyên gia tâm lý Hồng Hương - Chi hội Thư viện Lưu trú (thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) cho rằng, để trẻ giữ số tiền lớn với những đứa trẻ còn quá nhỏ chưa biết quản lý tiền là điều không tốt.

Với những trẻ nhỏ chưa quản lý tốt về tài chính, các em có thể tiêu pha hoang phí, bị bắt nạt hoặc lừa tiền.

Một số cha mẹ khác lại quan niệm vì trẻ nhỏ chưa biết tiêu tiền nên tịch thu hết tiền mừng tuổi, mặc nhiên coi khoản tiền mừng tuổi của con là thuộc quyền sở hữu của mình, sau đó tự ý sử dụng cũng không đúng.

Tốt nhất cha mẹ hãy cùng con tổng kết số tiền dù ít hay nhiều đã nhận được sau Tết. Sau đó, hãy trao đổi xem con muốn gửi bố mẹ hay tự quản, dự định giữ tiền để làm gì.

"Mùa xuân là mùa gieo những hạt giống tốt lành của tình yêu, ngoài việc nên trích một phần lì xì của năm trước để dành tặng những phần quà cho những cô dì chú bác khó hơn mình, mừng tuổi các cụ và ông bà ở quê, thật tốt nếu gia đình có thể hướng con tiếp cận với trách nhiệm xã hội, như giúp đỡ hoặc tặng quỹ giúp đỡ những người khó khăn, hay những người bạn bè trong lớp, hàng xóm...

Để làm được như vậy thì mỗi năm cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ cất một phần số tiền lì xì để gieo hạt yêu thương cho mùa xuân năm sau.

Khoảng 10% số tiền trẻ mua gì đó tùy sở thích, không vi phạm điều cấm và tất nhiên không phải hỏi ý kiến cha mẹ.

Số tiền còn lại, tùy theo từng gia đình để có những quyết định phù hợp với văn hóa", chuyên gia Hồng Hương cho biết.