Hòa Bình:

Một xã có đến 1.600 người mù chữ

(Dân trí) - Mai Châu, huyện miền núi nghèo thuộc tỉnh Hòa Bình, đang đối đầu với tỉ lệ mù chữ ngày càng lớn. Riêng xã Hang Kia đã có trên 1.600 người dân không biết chữ, trong đó chiếm trên 90% là trẻ em đang trong độ tuổi đến được không được đi học.

Ông Giàng A Chống, Bí thư Xã Hang Kia cho biết, dân ở đây phần lớn là người dân tộc Mông, họ có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Thay vì đến trường, các em phải lên nương trồng ngô. Đã có rất nhiều em gái ở độ tuổi 14-15 không được học, hoặc phải bỏ học để lấy chồng.

Theo báo cáo thống kê của UBND xã Hang Kia, trong đợt khảo sát gần đây nhất, có đến 1.602 người trên tổng số gần 3.000 dân của xã không biết chữ. Đáng chú ý trong đó có đến 1.052 em đang tuổi đi học.

Bà Nguyễn Thị Lợi, Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình xác nhận: “Tại huyện Mai Châu hiện có 2 xã là Hang Kia và Phà Cò chưa đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và chưa đạt chuẩn trung học cơ sở.

Tuy nhiên, con số thống kê của xã đã làm bà Lợi bất ngờ, theo đó bà sẽ kiểm tra con số cụ thể chính xác và cho kết quả trong thời gian sớm nhất.

Theo chủ trương của tỉnh Hòa Bình, riêng huyện Mai Châu đã được “lưu ý” về đầu tư cơ sở vật chất về y tế và giáo dục trong những năm qua, nhưng cho đến nay vẫn chưa có hướng phát triển khả quan.

Đức Hải - Quốc Cường