Một tuần sau Tết, nhiều học sinh miền núi ở Quảng Ngãi vẫn chưa đến trường

Quốc Triều

(Dân trí) - Sau một tuần đi học trở lại, nhiều học sinh các huyện miền núi ở Quảng Ngãi vẫn chưa đến trường. Ngành giáo dục đang rà soát, nắm chắc nguyên nhân số học sinh chưa đến lớp để có giải pháp phù hợp.

Từ ngày 7/2, học sinh một số cấp học tại Quảng Ngãi đã đến trường trở lại. Dự kiến đến ngày 14/2, tất cả học sinh các bậc học trong toàn tỉnh sẽ đến trường học tập trực tiếp.

Theo khảo sát, vẫn còn nhiều học sinh thuộc diện đi học trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chưa đến lớp. Số này phần lớn tập trung ở các huyện miền núi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Thế Giới - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Sơn Tây - cho biết, đến thời điểm này, tỷ lệ học sinh đến lớp của toàn huyện đạt khoảng 85%. Ngay từ ngày đầu tiên ra lớp, ngành giáo dục đã chỉ đạo các điểm trường rà soát, thống kê số lượng học sinh chưa ra lớp. Trên cơ sở đó, tìm hiểu nguyên nhân, có giải pháp thông báo, vận động số học sinh này đến trường học tập.

"Đặc thù của miền núi, sau kỳ nghỉ dài, học sinh sẽ không ra lớp đầy đủ ngay. Sau một tuần vẫn còn khoảng 15% học sinh chưa ra lớp. Một số có liên quan đến dịch Covid-19, một số lấy lý do có việc gia đình nên vẫn chưa đến trường", ông Giới thông tin.

Một tuần sau Tết, nhiều học sinh miền núi ở Quảng Ngãi vẫn chưa đến trường - 1

Các điểm trường tại Quảng Ngãi chú trọng thực hiện các biện pháp phòng dịch cho học sinh.

Huyện Trà Bồng hiện có gần 14.000 học sinh từ bậc Mầm non đến THCS. Phần lớn trong số này thuộc diện đến trường học tập trực tiếp từ ngày 7/2.

Theo bà Đinh Thị Thu Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng, tỷ lệ tới lớp của học sinh toàn huyện hiện đạt gần 90%. Số học sinh vắng học phần lớn không có lý do.

"Nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có phong tục đón Tết kéo dài, do đó con em đồng bào cũng chưa chịu đến lớp. Chúng tôi đang tiếp tục vận động các em đến lớp để đảm bảo chương trình giảng dạy", bà Hương thông tin.

Theo Sở GD-ĐT, ở bậc THPT có gần 37.000 học sinh, trong đó có khoảng 100 học sinh vẫn còn học trực tuyến trong tuần đầu tiên. Theo thống kê, ở bậc học này còn trên 1.600 học sinh chưa đến trường học tập, phần lớn vẫn tập trung ở các huyện miền núi.