Sơn La:

Một nữ sinh nghỉ thi tốt nghiệp THPT do ở nhà sinh con

Trần Thanh

(Dân trí) - Một nữ sinh tại huyện Sông Mã (Sơn La) phải nghỉ thi tốt nghiệp THPT 2021 do sinh con đúng dịp này.

Ngày 7/7, khoảng một triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại Sơn La, một nữ sinh ở huyện Sông Mã (Sơn La) đã phải nghỉ thi do sinh con vào đúng dịp thi tốt nghiệp THPT.

Chiều cùng ngày, trao với phóng viên Dân trí, đại diện Sở GD-ĐT Sơn La cho biết, tỉnh Sơn La có tổng số 11.310 thí sinh đăng kí dự thi môn Ngữ văn. Tuy nhiên, sáng 7/7, đã có 42 thí sinh không đến trường thi.

Trong số đó, 33 thí sinh THPT và GDTX có đơn xin không dự thi. 9 thí sinh tự do vắng mặt và có 3 người không liên lạc được, số còn lại không có nguyện vọng thi, đi nghĩa vụ quân sự.

Một nữ sinh nghỉ thi tốt nghiệp THPT do ở nhà sinh con - 1

Các thi sinh Trường THPT Mai Sơn (Sơn La) ra khỏi phòng thi sáng 7/7 (Ảnh: Báo Sơn La). 

Cũng theo vị đại diện Sở GD-ĐT Sơn La, tại điểm thi trường THPT Sông Mã đã có một thí sinh nữ không đến dự thi, vì sinh con trước kỳ thi mấy ngày, đây không phải là trường hợp duy nhất đã từng ghi nhận ở Sơn La, trước đó cũng đã có nhiều trường hợp như vậy xảy ra.

"Đối với trường hợp nữ sinh này, sở đã chỉ đạo nhà trường lập hồ sơ để xem xét, tuy nhiên nữ sinh có học lực trung bình, nên chỉ có 2 phương án cho thí sinh này lựa chọn.

Cụ thể, trường hợp thí sinh tiếp tục muốn dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, phải đợi sang năm.

Phương án 2, nếu thí sinh này không muốn thi tiếp, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông", vị đại diện Sở GD-ĐT Sơn La thông tin.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi năm nay được tổ chức thành 2 đợt. Trong buổi sáng nay 7/7, các thí sinh đã chính thức bước vào môn thi Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Đây cũng chính là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.