TPHCM:

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường

(Dân trí) - Chiều ngày 6/1/2015, sau khi bị cô giáo phạt đánh vào mông vì không thuộc bài thì em L.T.P.H. - học sinh lớp 6/7 trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TPHCM) bất ngờ ngất xỉu. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng em H. đã tử vong.

Một học sinh lớp 6 Trường THCS Phan Bội Châu (Q.Tân Phú, TPHCM) tử vong không rõ nguyên nhân.
Một học sinh lớp 6 Trường THCS Phan Bội Châu (Q.Tân Phú, TPHCM) tử vong không rõ nguyên nhân.

Theo lời kể của gia đình em H thì khoảng 5h chiều ngày 6/1 nhận được điện thoại của nhà trường báo em H. bị xỉu ở trường. Sau đó, trường thông báo đã đưa em H. qua trung tâm y tế gần đó để cấp cứu. Khi ba mẹ H đến nơi thấy bác sĩ đang nhồi tim cho em, lúc đó huyết áp và mạch của em H không đập. Lập tức H. được chuyển đến bệnh viện Tân Phú cấp cứu nhưng bác sĩ thông báo em H. đã tử vong.

Cũng theo lời gia đình của H., các bạn trong lớp của H. kể lại rằng chiều 6/1 trong tiết học môn Công nghệ của cô V. dạy, H. nói chuyện với một bạn khác nên bị cô bắt lên bảng và kêu em trả bài nhưng em H. không thuộc. Sau đó cô V. bắt em H. nằm úp lên bàn dùng thước kẻ đánh vào mông. Dù các bạn trong lớp nói là H. bị bệnh nhưng cô V. vẫn đánh. Lúc đó thấy H. khó thở, mặt trợn lên và đi tiểu cả ra quần nên cô V. kêu một học sinh khác lên đỡ H. xuống. Nhưng vì không đủ sức nên các em làm cho em H. té xuống đất và trầy mũi, miệng. Sau đó, cô V. mới chạy đi kêu người đưa H. đi cấp cứu.

Gia đình em H. cũng cho biết, từ nhỏ em H. đã có chứng bệnh động kinh và điều trị đến nay. Mấy tháng nay H. không phát bệnh nữa. Vì thể trạng không khỏe nên thân hình em H. nhỏ hơn các bạn khác vì vậy gia đình thường nói với bạn bè trong lớp đừng bắt nạt em.

Đại diện bệnh viện Tân Phú cho biết sau khi vụ việc xảy ra, em H. được đưa đến Trung tâm y tế dự phòng quận cấp cứu. Nhân viên tại đây tiến hành sơ cứu cho H. đồng thời có nhờ sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ bệnh viện Tân Phú. Sau đó, gia đình có nguyện vọng muốn chuyển H. đến bệnh viện 115 nhưng H. đã tử vong. Theo bác sĩ Hưng, các bác sĩ cho biết H. đã tử vong trước khi nhập viện cấp cứu.

Người nhà của H. cho biết sau khi đưa H. về, phía phòng Giáo dục quận Tân Phú và ban giám hiệu Trường THCS Phan Bội Châu cũng như bạn bè đã đến viếng em H. và chia buồn cùng gia đình. Ngoài ra, người nhà của cô cũng thay mặt cô đến viếng. Tuy nhiên khi liên lạc với Trường THCS Phan Bội Châu để tìm hiểu vụ việc thì phía bảo vệ từ chối cho vào và báo ban giám hiệu trường không có ở trường.

Hà Minh
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!