Một giáo sư người Việt nhận huy chương xuất sắc về nghiên cứu ở Úc

(Dân trí) - Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn vừa được Đại học Công nghệ Sydney (Úc) trao huy chương về thành tích nghiên cứu ngoại hạng. Đây là giải thưởng cao nhất trao cho một cá nhân có nghiên cứu xuất sắc.

GS. Nguyễn Văn Tuấn được Đại học Công nghệ Sydney (UTS) - một trong những đại học công nghệ hàng đầu của Úc, trao Huy chương của Hiệu trưởng về thành tích nghiên cứu ngoại hạng có tác động lớn đến chuyên ngành (Chancellor’s Medal for Exceptional Research). Đây là giải thưởng cao nhất mà đại học này trao cho một cá nhân với những nghiên cứu xuất sắc nhất.


Chủ tịch Hội đồng của Đại học Công nghệ Sydney (Úc) trao huy chương nghiên cứu ngoại hạng cho GS. Nguyễn Văn Tuấn (ảnh: Văn Út)

Chủ tịch Hội đồng của Đại học Công nghệ Sydney (Úc) trao huy chương nghiên cứu ngoại hạng cho GS. Nguyễn Văn Tuấn (ảnh: Văn Út)

Giải thưởng là một trong 7 giải thưởng về học thuật của UTS dành cho những nhà khoa học có đóng góp quan trọng cho UTS và nước Úc. Đồng thời, chỉ những nhà khoa học có những thành tựu mang tính tiên phong và ảnh hưởng lớn trong chuyên ngành mới được xem xét trao giải.

Được biết, tại Úc, ông Nguyễn Văn Tuấn là Giáo sư Khoa y thuộc Đại học New South Wales, Giáo sư y khoa tiên lượng của UTS, Giáo sư Dịch tễ học và thống kê của khoa Y thuộc Đại học Notre Dame và là Trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu loãng xương thuộc Viện nghiên cứu Y khoa Garvan.

Tại Việt Nam, GS. Nguyễn Văn Tuấn là Giáo sư nghiên cứu xuất sắc, Cố vấn cao cấp về nghiên cứu khoa học và đồng thời Trưởng nhóm nghiên cứu cơ xương thuộc trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đồng thời ông cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo và Chủ tịch Ủy ban đạo đức học thuật của trường này.

GS. Nguyễn Văn Tuấn là tác giả của trên 300 công trình trên các tạp chí ISI uy tín thế giới, đặc biệt là những tạp chí hàng đầu như New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, BMJ, Ann Int Med, Nature, Nature Genetics. Ông còn tham gia làm thành viên hội đồng thẩm định của các tạp chí ISI nổi tiếng trong chuyên ngành như Journal of Bone and Mineral Research, Osteoporosis International, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Journal of Bone and Mineral Research, BMC Musculoskel Disorders…

Ở Việt Nam, trong 15 năm qua ông tham gia giảng tại 20 hội thảo với hơn 2.000 bác sĩ và nhà khoa học tham dự. Ông đã xuất bản 10 cuốn sách về khoa học, y tế và giáo dục trong nước và nhận được nhiều giải thưởng trong thành tích khoa học và giáo dục.

Lê Phương