Thanh Hóa:

Một cô giáo bị bắt giam, đình chỉ công tác để điều tra hành vi lừa đảo

(Dân trí) - Liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một giáo viên của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP. Thanh Hóa) đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giam. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cũng ra quyết định đình chỉ công tác đối với nữ giáo viên này.

Ngày 12/7, nguồn tin từ UBND TP Thanh Hóa cho biết, ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP này vừa ra Quyết định số 5712 về việc đình chỉ bà Lê Thị Huyền (SN 1977, giáo viên dạy môn Mỹ thuật của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) từ ngày 1/7/2019 cho đến khi có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hành vi phạm tội.

Một cô giáo bị bắt giam, đình chỉ công tác để điều tra hành vi lừa đảo - 1

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, nơi nữ giáo viên Huyền công tác.

Quyết định nêu rõ: Bà Huyền bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo thông báo 1422 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa về việc bắt bị can để tạm giam đối với bà Huyền.

Được biết, thời gian qua bà Huyền đã bị rất nhiều nạn nhân gửi đơn về cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa tố cáo về hành vi lừa xin việc rồi chiếm đoạt số tiền nhận của nạn nhân.

Nguyễn Thùy